.

Công an huyện Lệ Thủy đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Thứ Hai, 18/01/2016, 21:52 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 18-1, Công an huyện Lệ Thủy đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo huyện và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh  cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ Công an huyện.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Công an huyện Lệ Thủy.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Công an huyện Lệ Thủy.
Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, những năm qua, Công an huyện Lệ Thủy đã triển khai động bộ các biện pháp công tác và đã hạn chế đáng kể sự gia tăng của các loại tội phạm, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.
 
Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng Công an huyện đã chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy… Tỷ lệ phá án bình quân hàng năm đạt trên 85%, trong đó, trọng án đạt 100%, thu hồi tài sản hàng tỷ đồng; bắt và vận động hàng chục đối tượng có lệnh truy nã, triệt phá hàng chục băng, ổ nhóm lưu mạnh trộm cắp.
 
Với những thành tích xuất sắc đạt được, thời gian qua, tập thể Công an huyện Lệ Thủy và hàng chục cá nhân của đơn vị đã vinh dự được Bộ Công an, Chính phủ, UBND tỉnh tặng nhiều cờ thi đua và bằng khen. Đặc biệt, ngày 25-11-2015, đơn vị đã vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
 
Trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, năm 2015, Công an huyện Lệ Thủy đã bảo vệ an toàn tuyết đối đại hội Đảng các cấp; tham mưu giải quyết một số vụ việc nổi lên trên địa bàn; đồng thời tổ chức lực lượng điều tra, khám phá làm rõ 49/59 vụ án các loại với 71 đối tượng. Cũng trong năm, Công an huyện đã lập được 11.700 hồ sơ chứng minh nhân dân, hoàn trả cho nhân dân 11.100 hồ sơ; tổ chức cho 125 cơ sở kinh doanh ký cam kết không vi phạm pháp luật; vận động nhân dân giao nộp và đã thu hồi được 25 khẩu súng, 1 quả lựu đạn, …
 
Công an huyện đã chủ động xây dựng 7 mô hình, trong đó, nổi bật là mô hình “Làng an toàn về an ninh trật tự”, “Năm giúp một”, “Khu dân cư bảo đảm an ninh trật tự, không có ma túy”…; đồng thời gọi hỏi, răn đe 400 đối tượng; tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”. Để làm tốt công tác xây dựng lực lượng, Công an huyện luôn chú trọng tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sỹ tích cực thi đua lập thành tích trong công tác; xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch vững mạnh…
 
 
Năm 2016, Công an huyện Lệ Thủy quyết tâm nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong điều tra, bắt giữ, xử lý, không bỏ lọt tội phạm; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh; thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân…
 
Nguyễn Hoàng