.

Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2010-2015

Thứ Năm, 14/05/2015, 15:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 14-5, Công an tỉnh tổ chức đại hội tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc (ANTQ) giai đoạn 2010-2015 và phát động thi đua giai đoạn 2015-2020. Dự đại hội có đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh cùng 8 tập thể và 87 cá nhân điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ giai đoạn 2010-2015.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ giai đoạn 2010-2015
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ giai đoạn 2010-2015.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua Vì ANTQ, toàn lực lượng Công an tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, các chỉ tiêu định hướng cơ bản của phong trào đề ra đều hoàn thành và vượt mức; an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; tình hình tội phạm được kiềm chế; tình hình TNGT giảm cả 3 tiêu chí; tỷ lệ khám phá án cao.

Công tác xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến, đoàn kết nội bộ ngày càng được tăng cường. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục phát triển sâu rộng và toàn diện... Nhờ vậy, lực lượng Công an tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

5 năm qua, lực lượng Công an tỉnh đã điều tra, khám phá 2.750 vụ phạm pháp hình sự; bắt, xử lý 4.812 đối tượng; truy bắt và vận động đầu thú 469 đối tượng truy nã; xác lập, đấu tranh 38 chuyên án ma túy, điều tra, làm rõ 264 vụ, bắt 455 đối tượng; đặc biệt đấu tranh triệt xóa 31 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Lào và các tỉnh vào tỉnh ta tiêu thụ; phát hiện điều tra, xử lý 25 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, 494 vụ vi phạm pháp luật về thương mại, bảo vệ rừng, môi trường...

Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực hiện phong trào thi đua Vì ANTQ
Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực hiện phong trào thi đua Vì ANTQ.

Qua phong trào thi đua Vì ANTQ, trong lực lượng Công an tỉnh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ giai đoạn 2010-2015; đồng thời mong muốn trong thời gian tới lực lượng Công an tỉnh nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong phong trào thi đua Vì ANTQ.

Tại đại hội, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn phát động thi đua Vì ANTQ giai đoạn 2015-2020. Theo đó để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Vì ANTQ, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị để tổ chức tốt phong trào trên các lĩnh vực công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật với các tiêu chí thi đua cụ thể và nội dung, biện pháp, mô hình phù hợp...

Đại hội đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ giai đoạn 2010-2015.

Hương Trà