.

Quảng Bình-Khăm Muộn: Tổ chức tuần tra song phương trên tuyến biên giới Việt-Lào

Thứ Năm, 08/05/2014, 15:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 8-5, Thiếu tá Phạm Minh Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ra Mai cho biết, vừa tổ chức thực hiện thành công đợt tuần tra song phương từ mốc Quốc giới 516 đến mốc Quốc giới 520 giữa Đồn Biên phòng Ra Mai và Đại đội Biên phòng 311 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào). Đợt tuần tra diễn ra trong 5 ngày từ 2 đến 6-5.

Kết thúc đợt tuần tra song phương từ mốc 516 đến mốc 520.
Đợt tuần tra song phương từ mốc 516 đến mốc 520.

Đây là đợt tuần tra được thực hiện theo biên bản thỏa thuận tuần tra song phương giữa Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình (Việt Nam) với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào) được ký kết vào ngày 7-5-2013.

Trong quá trình tổ chức tuần tra song phương, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã kịp thời trao đổi thông tin về tình hình nhân dân hai bên khu vực biên giới, tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới chung, duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới hai tỉnh; giữ nguyên trạng đường biên, cột mốc; tăng thêm tình đoàn kết hữu nghị, hòa bình giúp đỡ lẫn nhau giữa các lực lượng bảo vệ biên giới.

Kết thúc đợt tuần tra song phương, hai bên cùng nhau tổ chức rút kinh nghiệm, ký biên bản chung và bàn giao công tác chủ trì cho lần tuần tra tiếp theo.

Đức Trí