.

Lực lượng vũ trang huyện Bố Trạch: Nâng cao chất lượng huấn luyện, tiếp bước chiến sĩ Điện Biên

Thứ Hai, 05/05/2014, 07:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong những ngày này, trên thao trường các địa bàn huyện Bố Trạch, lực lượng vũ trang, đặc biệt là lực lượng dân quân tự vệ đang bước vào mùa huấn luyện năm 2014 với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2014, góp phần củng cố trận tuyến quốc phòng toàn dân, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Bố Trạch hiện có 59 cơ sở dân quân tự vệ (DQTV) với quân số gần 2.900 người, đạt tỷ lệ 1,5% so với

Lực lượng tự vệ cơ quan UBND huyện trong mùa huấn luyện 2014.
Lực lượng tự vệ cơ quan UBND huyện trong mùa huấn luyện 2014.

dân số toàn huyện. Trong đó lực lượng dân quân có trên 2.400 người, tự vệ có trên 450 người bao gồm lực lượng DQTV cơ động và  DQTV tại chỗ, dân quân biển, dân quân binh chủng và DQTV bảo đảm. Đây là một lực lượng có nhiều đóng góp quan trọng công tác bảo vệ Đảng, chính quyền và an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác huấn luyện DQTV năm 2014 là huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, bảo đảm an toàn trong huấn luyện và chung sức xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong dịp hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, LLVT huyện đã triển khai phong trào thi đua “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên, tiến lên giành 3 nhất”.

Để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là đợt thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang đã tập trung chuẩn bị thao trường bài tập, giáo án, mô hình học cụ, tạo tiền đề công tác huấn luyện đạt kết quả cao nhất; phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức tốt, quyết tâm và trách nhiệm cao; 100% cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Trong quá trình huấn luyện, lực lượng vũ trang huyện đã kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh với nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến sĩ Điện Biên. Tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, học tập, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Những hoạt động nói trên đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Năm 2014, các nhiệm vụ cụ thể mà LLVT huyện Bố Trạch đã đặt ra gồm: trên 83% cơ sở xã, thị trấn vững mạnh toàn diện, không có cơ sở yếu kém; tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, đúng luật, an toàn; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt tỷ lệ từ 1,6 đến 2,2% so với tổng dân số; tỷ lệ đảng viên đạt từ 28% trở lên; lực lượng dự bị động viên đạt tỷ lệ 90% trở lên... Phối hợp tham mưu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, phấn đấu hoàn thành công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng 3, 4, 5 đạt 100% số cán bộ quy hoạch trong nhiệm kỳ. Sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững ổn định địa bàn trong mọi thời điểm và nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Phạm Bá Huỳnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bố Trạch cho biết: Năm 2014 là năm có ý nghĩa quan trọng để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện 5 năm (2011 - 2015), năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước và Quân đội. Trong những ngày này trên các thao trường, toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã và đang phát huy truyền thống anh hùng LLVT, ra sức rèn luyện, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng LLVT huyện ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp tục giữ vững và phát huy thành tích lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT.

Thu Thanh