.

Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo

Thứ Bảy, 22/03/2014, 21:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều  21-3, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thường, Phó Tham mưu trưởng BĐBP; Đại tá Trần Khắc Bang, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và tác chiến phòng thủ tại Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo.

Đoàn công tác kiểm tra công tác huấn luyện tại đơn vị.
Đoàn công tác kiểm tra công tác huấn luyện tại đơn vị.

Đồng chí Thượng tá Hà Ngọc Việt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và tác chiến phòng thủ của Đồn trong thời gian qua. Theo đó, đơn vị đã bám sát vào các nội dung kế hoạch hướng dẫn của trên, kịp thời ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo, bổ sung và phê duyệt  đầy đủ các kế hoạch, văn kiện tác chiến và các sổ sách giáo án huấn luyện; tu sửa hệ thống hầm hào công sự, hệ thống bia bảng, tổ chức huấn luyện thuần thục các tình huống trong chiến đấu bảo vệ Đồn, địa bàn và biên giới; sử dụng thành thạo các loại hỏa lực, vũ khí, khí tài được trang bị; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân sự trong đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và trật tự an tự an toàn xã hội; làm tốt công tác ngoại giao biên phòng với nước bạn Lào, phối hợp tuần tra song phương với Đại đội Biên phòng 312 (Lào) 4 lượt với 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia, giữ gìn gần 30km đường biên và 8 cột mốc an toàn…

Kết thúc đợt kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thường thay mặt đoàn đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác huấn luyện SSCĐ, tác chiến phòng thủ của Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo, biểu dương sự đoàn kết, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó yêu cầu Ban Chỉ huy Đồn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, xây dựng kế hoạch, củng cố hệ thống công sự dã chiến và huấn luyện bắn đạn thật các loại hỏa lực được biên chế, SSCĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đức Trí - Hoài Nam