.

Triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2013

.
10:42, Thứ Năm, 28/02/2013 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 26-2, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2013. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Năm 2012, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững và ổn định. Công an tỉnh đã tổ chức 842 hội nghị tuyên truyền, giáo dục pháp luật PCTP, PCMT, TNXH, bảo đảm TTATGT tại các địa bàn dân cư, cơ quan doanh nghiệp, trường học với  312.982 lượt người tham gia;  tổ chức cho 39.304 người ký cam kết bảo đảm TTATGT, tuyên truyền 3.188 lượt qua các phương tiện thông tin đại chúng, phát hàng nghìn tờ rơi, panô, áp phích. Qua công tác tuyên truyền, phát động, nhân dân đã cung cấp 2. 033 tin có liên quan đến ANTT, giúp lực lượng công an điều tra làm rõ 877 vụ, bắt giữ 1.249 đối tượng ; quản lý, giáo dục 592 đối tượng đặc xá, 574 đối tượng tù treo, 25 đối tượng chưa thi hành án; tổ chức cai nghiện tại cộng đồng dân cư 36 đối tượng, đưa 49 đối tượng đi cai nghiện tập trung, lập hồ sơ đưa 31 đối tượng vào cơ sở giáo dục, 25 đối tượng vào trường giáo dưỡng; đưa 501 đối tượng ra kiểm điểm trước dân, bắt và vận động 107 đối tượng truy nã...

Trong công tác chỉ đạo, đã hướng dẫn Công an xã xây dựng và triển khai đề án thực hiện tiêu chí “Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020. Các hoạt động xã hội, từ thiện, xây dựng tuyến, cụm dân cư, trường học “An toàn về ANTT” và các mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” được củng cố và nhân rộng...

Đại diện Bộ Công an trao Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2012
Đại diện Bộ Công an trao Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2012

Năm 2013, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, giữ gìn TTATXH; nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ ANTQ; nâng cao chất lượng phối hợp giữa các lực lượng CAND, giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện các nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời, tăng cường công tác dân vận trong lực lượng CAND...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang đã biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an trong toàn tỉnh đã đạt được  trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2012; đồng thời lưu ý: Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ ANTQ  và công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Cần đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Gắn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào cách mạng khác để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phong trào bảo vệ ANTQ...

Nhân dịp này, Công an tỉnh đã tổ chức trao Kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ, 3 cờ thi đua và bằng khen của Bộ Công an UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2012.

                                                                            Lan Chi

,