.

Đồng vốn nhỏ nối niềm vui lớn

Thứ Ba, 12/04/2016, 07:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, đồng hành cùng với người nghèo trên địa bàn, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm là “bà đỡ” của mình. Dù ở đồng bằng hay miền núi xa xôi cứ “đâu cần tín dụng có, đâu khó có tín dụng”. Chính những đồng vốn ưu đãi này đã đem đến niềm vui cho người nghèo tỉnh nhà.

Với mạng lưới hoạt động phủ kín đến các bản làng, thôn xóm, NHCSXH đã tạo nên một cơ chế cho vay đặc thù đem vốn ưu đãi đến tận tay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách ở vùng sâu, vùng xa với chi phí thấp nhất và hiệu quả sử dụng cao nhất.

Đó là giao dịch tại xã, ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể, thành lập các tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức bình bầu hộ vay đúng đối tượng từ cơ sở... Từ đó, đồng vốn vay đã phát huy hiệu quả.

Tính đến 31-3-2016, dư nợ toàn tỉnh đạt 2.376 tỷ đồng. Doanh số cho vay đạt 210 tỷ đồng, tăng 79 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Chỉ  tiêu kế hoạch dư nợ năm 2016 Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam giao chi nhánh thực hiện 100 tỷ đồng (cho vay cận nghèo 50 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 30 tỷ đồng..), đến nay đã giải ngân hết. Về doanh số thu nợ, NHCSXH tỉnh thu được 157 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước 38 tỷ đồng.

Với số vốn vay được, các cơ sở đã thu hút và tạo việc làm cho 4.694 lao động; có gần 550 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn 3,3 tỷ đồng để học tập...

HTX nón lá Mỹ Trạch (Bố Trạch) vay từ NHCSXH 150 triệu đồng để giải quyết việc làm cho chị em nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn xã.
HTX nón lá Mỹ Trạch (Bố Trạch) vay từ NHCSXH 150 triệu đồng để giải quyết việc làm cho chị em nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn xã.
Chị Nguyễn Thị Dịu ở Nhân Trạch-Bố Trạch vay 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm của NHCSXH để phát triển nghề truyền thống chế biến thủy sản.
Chị Nguyễn Thị Dịu ở Nhân Trạch-Bố Trạch vay 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm của NHCSXH để phát triển nghề truyền thống chế biến thủy sản.
Với 12 triệu đồng được vay, gia đình anh Đinh Văn Lợi ở huyện Minh Hóa yên tâm không phải dùng nước không hợp vệ sinh như trước đây nữa.
Với 12 triệu đồng được vay, gia đình anh Đinh Văn Lợi ở huyện Minh Hóa yên tâm không phải dùng nước không hợp vệ sinh như trước đây nữa.
Anh Đàm Văn Hảo ở thôn Tiền Tiến, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch là cận nghèo được NHCSXH cho vay 8 triệu đồng để chăn nuôi lợn và bò sinh sản, đến nay phát triển được 6 con bò và 22 con lợn siêu nạc.
Anh Đàm Văn Hảo ở thôn Tiền Tiến, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch là cận nghèo được NHCSXH cho vay 8 triệu đồng để chăn nuôi lợn và bò sinh sản, đến nay phát triển được 6 con bò và 22 con lợn siêu nạc.

Phóng sự ảnh của Phương Hiền