.

Bình yên trên đảo Trường Sa Lớn

Thứ Tư, 13/01/2016, 10:35 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày  7-1, Tàu HQ561 đưa đoàn phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước cập cảng đảo Trường Sa Lớn. “Thủ đô” của Quần đảo Trường Sa hiện ra trước mắt chúng tôi, hiên ngang giữa muôn trùng sóng nước biển khơi.
 
Đảo Trường Sa Lớn có diện tích lớn nhất trong quần đảo Trường Sa với chiều dài phần nổi 630m, chiều rộng 350m. Độ cao trung bình khi thủy triều xuống mức thấp nhất khoảng 2,4-2,8m. Thềm san hô bao quanh đảo, cách kè chắn sóng nơi xa nhất 300m và gần nhất 50m.
 
Trường Sa Lớn ngày nay trở thành thị trấn Trường Sa thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Cách thành bán đảo Cam Ranh 254km về phía Đông-Đông Nam.
 
Một ngày thăm thị trấn Trường Sa, giữa sắc nắng vàng xuân sớm ấm áp trên đảo phủ xuống bạt ngàn xanh bàng vuông, cây phong ba, cây lá tra… đảo tiền tiêu Tổ quốc bình yên, trong trẻo đến lạ.
 
Một số hình ảnh phóng viên Báo Quảng Bình ghi lại được ở đảo Trường Sa Lớn:
Toàn cảnh Trường Sa Lớn.
Toàn cảnh Trường Sa Lớn.
Lễ kéo cờ trên đảo Trường Sa Lớn.
Lễ kéo cờ trên đảo Trường Sa Lớn.
Lễ chào cờ đầu tuần diễn ra uy nghiêm, trang trọng.
Lễ chào cờ đầu tuần diễn ra uy nghiêm, trang trọng.
Ảnh 4: Diễu binh của lực lượng vũ trang trên đảo
Diễu binh của lực lượng vũ trang trên đảo.
Quà tết sớm đến với quân và dân Trường Sa không chỉ là lương thực, thực phẩm mà còn có cả hoa tươi, cây cảnh.
Quà tết sớm đến với quân và dân Trường Sa không chỉ là lương thực, thực phẩm mà còn có cả hoa tươi, cây cảnh.
 Sáng sớm, cư dân Trường Sa Lớn đi lễ chùa từ sớm cầu cho quốc thái dân an, hòa bình, thịnh vượng trên Quần đảo Trường Sa.
Sáng sớm, cư dân Trường Sa Lớn đi lễ chùa từ sớm cầu cho quốc thái dân an, hòa bình, thịnh vượng trên Quần đảo Trường Sa.
Ảnh 7: Những đứa trẻ Trường Sa vui đùa trên đường băng sân bay của đảo.
Những đứa trẻ Trường Sa vui đùa trên đường băng sân bay của đảo.
Lớp học trên đảo Trường Sa Lớn.
Lớp học trên đảo Trường Sa Lớn.
Thanh Long (thực hiện)