.

Rục Làn vào vụ mới

Thứ Sáu, 26/07/2013, 11:41 [GMT+7]

(QBĐT) - Dưới sự hướng dẫn tận tình, “cầm tay chỉ việc” của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng, qua 5 mùa lúa, người Rục đã bắt đầu quen với nghề trồng lúa nước.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Phú, Phó trưởng Đồn Biên phòng Cà Xèng cho biết: Vụ đông - xuân vừa rồi, 8 ha lúa cho năng suất bình quân 3, 5 tấn/ ha. Đồng bào rất phấn khởi khi nhiều vụ liên tiếp đều được mùa, nhiều gia đình người Rục đã có lúa gạo cất trữ trong nhà. Đồn tiếp tục chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tập trung giúp bà con khẩn trương làm đất, lấy nước, ủ giống, gieo mạ,... để chuẩn bị tốt cho vụ lúa hè - thu.

Những ngày này trên cánh đồng Rục Làn ở xã Thượng Hóa (Minh Hóa), đồng bào người Rục đang hăng say lao động sản xuất, mong một mùa vàng bội thu.

Đồng dưới các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng tập trung lực lượng giúp dân làm đất.
Đồng dưới các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng tập trung lực lượng giúp dân làm đất.
Vợ chồng anh Cao Văn Bàng ở thôn Yên Hợp đang làm sạch ruộng để chuẩn bị xuống giống.
Vợ chồng anh Cao Văn Bàng ở thôn Yên Hợp đang làm sạch ruộng để chuẩn bị xuống giống.
Đồng trên, lúa đã bắt đầu bén rễ, xanh lá.
Đồng trên, lúa đã bắt đầu bén rễ, xanh lá.

                                                                      Hương Lê (thực hiện)