Làng Tân An nhìn từ cầu Quảng Hải |
Nằm phía tả ngạn sông Gianh, làng Tân An (xã Quảng Thanh) xưa có tên gọi là phường Lộc Điền cũng có khi gọi là phường bún.
Bởi vì người dân trong làng từ bao đời nay chuyên làm nghề bún bánh, họ gắn bó với nghề từ buổi khai sinh lập làng cách đây đã 600 năm.
Tân An hiện có 4 xóm, dân số khoảng 1.400 nhân khẩu, với 300 hộ gia đình. Sản phẩm bánh tráng mè xát của làng nổi tiếng bởi vị ngon và bản sắc riêng..
Cụ bà Cao Thị Hường năm nay 75 tuổi vẫn miệt mài bên nồi bánh, đã có 60 năm tuổi nghề làm bánh tráng mè xát, có 8 người con thì 6 người nối nghề mẹ. |
Cụ ông Ngô Xuân Lương kể chuyện xưa cho thế hệ các cháu bên miếu cổ Thành Hoàng làng. |
Bánh được phơi ngoài trời khi đã dán vào vĩ. |
Lễ hội ngày 18 tháng giêng của làng được tổ chức hàng năm, nhằm cầu lộc, cầu an, cầu cho mưa thuận gió hòa, cho dân làng được yên vui trong năm. |
Khách du lịch thường hay ghé thăm làng để mua đặc sản. |
Tiến Hành