.

Lập facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

.
15:14, Thứ Ba, 19/06/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng 19-6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Dương Viết Cường (SN 1995) trú tại thôn Phương Hạ, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Dương Viết Cường thừa nhận các hành vi phạm tội của mình.
Bị cáo Dương Viết Cường thừa nhận các hành vi phạm tội của mình.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 9-2017, Dương Viết Cường lập một tài khoản Facebook tên “thu hồi nợ xấu” (đến tháng 10-2017 đổi tên thành “Ngô Gia Hiếu”) chuyên hành nghề thu hồi nợ ở Hà Nội. Trên trang facebook này, Cường lấy hình ảnh đại diện của Facebook Nguyễn Đăng Giai ở Hà Nội làm hình đại diện, đồng thời phát tán những hình ảnh về việc thu hồi nợ.
 
Từ tháng 9-2017 đến tháng 12-2017, Cường đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 người: gồm chị Nguyễn Thị Hồng Quế ở xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch; Lê Thị Hạnh ở thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai); Trần Thị Thanh Liên ở thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch và chị Đỗ Thị Lệ ở phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) với số tiền 180 triệu đồng.
 
Đáng chú ý, trước đó vào tháng 9-2016, Cường đã bị TAND huyện Bố Trạch xử phạt 1 năm tù cho hưởng án treo cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mặc dù đang trong thời gian thử thách (24 tháng), Cường tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên. 
 
Với thủ đoạn đưa ra những thông tin gian dối thông qua mạng xã hội Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt Dương Viết Cường 4 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 năm tù giam vì thực hiện hành vi phạm tội đang trong thời gian thử thách của bản án năm 2016. Tổng hợp hình phạt của 2 bản án nói trên là 5 năm tù giam. Về trách nhiệm dân sự, do Cường và gia đình đã bồi thường thiệt hại cho những người bị hại nên HĐXX không xem xét.
 
D.C.H
 
 
,