.

Xử phạt thuyền khai thác cát trái phép trên sông Long Đại

.
15:44, Thứ Bảy, 12/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 10-5-2018, Công an huyện Quảng Ninh đã lập hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với Phạm Thị Thí (SN1962, ở xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) về hành vi khai thác cát trái phép.

Bà Phạm Thị Thí, chủ thuyền khai thác cát trái phép được Công an huyện Quảng Ninh mời đến làm việc.
Bà Phạm Thị Thí, chủ thuyền khai thác cát trái phép được Công an huyện Quảng Ninh mời đến làm việc.

Trước đó, vào chiều 9-5, qua công tác tuần tra, kiểm soát trên sông Long Đại, đoạn thuộc địa phận ngã ba Trần Xá, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Quảng Ninh đã phát hiện và bắt quả tang thuyền khai thác cát do bà Phạm Thị Thí làm chủ đang sử dụng máy chuyên dùng để hút cát từ lòng sông lên thuyền, số lượng cát hút lên trong khoang thuyền là hơn 9m3. Cùng thời điểm trên, sau khi phát hiện lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý thì nhiều thuyền khai thác cát trái phép tại khu vực trên đã nhanh chóng tháo máy và điều khiển thuyền bỏ chạy.

Tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra khá nhức nhối trên sông Long Đại đoạn tại ngã ba Trần Xá, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh đã tiếp diễn trong thời gian dài. Nhiều lần Công an huyện Quảng Ninh và Ban Công an các xã Duy Ninh, Hàm Ninh và Hiền Ninh đã ra quân bắt giữ hàng chục trường hợp, ra quyết định xử phạt hành chính. Tuy nhiên, tình trạng khai thác cát trái phép vẫn tiếp tục tái diễn.

Được biết, tại ngã ba Trần Xá (thuộc xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) là khu vực bãi bồi, cát bị nhiễm mặn và số cát sau khi được khai thác trái phép tại đây được tập kết về các bãi cát, sạn dọc tuyến sông Nhật Lệ, thuộc địa bàn xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh để bán cho người tiêu dùng.

Trần Tuấn


 

                                                                 
 
 

,