.

Cần xử lý nghiêm hoạt động kinh doanh xổ số trái phép

.
08:19, Thứ Tư, 28/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thay vì tổ chức các hoạt động văn minh, lành mạnh để đón mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, cầu cho quốc thái dân an, một số linh mục đang mục vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có những hành vi vi phạm pháp luật khi tổ chức in, bán vé số và quay số mở thưởng trái phép.

Hoạt động kinh doanh xổ số là loại hình kinh doanh đặc thù, có điều kiện, do đó phải được điều chỉnh theo quy định của pháp luật và sự kiểm tra, giám sát của của Nhà nước. Thế nhưng, tại một số giáo xứ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tổ chức các hoạt động bán vé và quay số mở thưởng trong dịp đón mừng Tết Nguyên đán Bính Tuất 2018.

Vé số phát hành tại giáo xứ Cồn Nâm và giáo xứ Giáp Tam, Quảng Minh, thị xã Ba Đồn.
Vé số phát hành tại giáo xứ Cồn Nâm và giáo xứ Giáp Tam, Quảng Minh, thị xã Ba Đồn.

Tại giáo xứ Liên Hòa, xã Quảng Trung, TX. Ba Đồn, linh mục Thân Văn Chính đã chỉ đạo chủng sinh Nguyễn Song Toàn và thiếu nhi thánh thể của giáo xứ tổ chức bán vé may mắn, một hình thức xổ số nhằm gây quỹ cho thiếu nhi thánh thể giáo xứ hoạt động. Số lượng vé phát hành khoảng 6.000 vé, mệnh giá 10.000đ. Cơ cấu giải thưởng, gồm 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 50 giải khuyến khích. Việc quay số mở thưởng tổ chức vào ngày 15-2-2018, tức ngày 30 Tết.

Tại giáo xứ Cồn Nâm và Giáp Tam, xã Quảng Minh, TX. Ba Đồn, linh mục Trương Văn Thực tổ chức bán vé xổ số để gây quỹ xây dựng trường giáo lý cho hai giáo xứ này. Số lượng vé phát hành khoảng 7.000 vé, mệnh giá 15.000đ/vé. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba, 50 giải khuyến khích.

Giá trị giải thưởng: giải đặc biệt 1 xe máy Wave Alpha trị giá 18 triệu đồng, giải nhất 1 tivi 40’, trị giá 8 triệu đồng, giải nhì 1 tủ lạnh trị giá 5 triệu đồng, giải ba 1 bếp hồng ngoại trị giá 1 triệu đồng... Tổ chức quay số mở thưởng vào ngày 20-2-2018, tức mồng 5 Tết.

Tại giáo xứ Cồn Sẻ phát hành 10.000 vé, mệnh giá 10.000đ/vé, quay giải nhì, giải ba, giải khuyến khích vào vào tối 15-2-2018, tức tối 30 Tết, giải đặc biệt và giải nhất quay vào tối 17-2-2018 tức tối mồng 2 Tết. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 5 giải khuyến khích. Giá trị giải thưởng: giải đặc biệt 1 máy giặt hiệu Samsung, giải nhất 1 nồi áp suất, giải nhì 1 bếp nướng, giải ba 1 lò sưởi, 5 giải khuyến khích mỗi giải 1 ấm siêu tốc...

Còn tại giáo xứ Hòa Ninh, xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn phát hành 6.000 vé, mệnh giá mỗi vé 10.000đ, quay số mở thưởng vào ngày 19-2-2018, tức mồng 4 Tết.

Ở huyện Bố Trạch, tại giáo xứ Tam Trang, Lâm Trạch và Khe Ngang, Phúc Trạch, mỗi giáo xứ phát hành 1.000 vé, mệnh giá 10.000đ/vé, quay số mở thưởng vào tối ngày 15-2-2018, tức tối 30 Tết. Vừa mới chân ướt, chân ráo thuyên chuyển về quản xứ Hà Lời, Sơn Trạch từ đầu năm 2018, linh mục Dương Sĩ Nho cũng nhanh tay tham gia bán vé để tổ chức quay số mở thưởng với số lượng khoảng 2.000 vé, mệnh giá 10.000đ/vé. quay số mở thưởng vào ngày 17-2-2018, tức ngày mồng 2 Tết. Còn tại giáo xứ Minh Cầm, Mai Hóa, Tuyên Hóa phát hành 2.000 vé, mệnh giá 10.000đ/vé, quay số mở thưởng vào ngày 18-2-2018, tức mồng 3 Tết.

Theo quy định tại khoản 1, điều 3, Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 5-10-2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 1-3-2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số thì “Kinh doanh xổ số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đáp ứng nhu cầu giải trí của một bộ phận người dân có thu nhập chính đáng và đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Chỉ có doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số mới được phép tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số”.

Tại địa bàn tỉnh Quảng Bình đến thời điểm này chỉ duy nhất Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình đủ điều kiện để kinh doanh hoạt động xổ số. Các giáo xứ chỉ đơn thuần là tổ chức mang tính hành chính của giáo hội nên không đủ tư cách pháp nhân và điều kiện để tổ chức các hoạt động kinh doanh xổ số.

Hành vi tự ý tổ chức bán vé số để quay số mở thưởng của các giáo xứ Liên Hòa, Cồn Nâm, Giáp Tam, Cồn Sẻ, Hòa Ninh, Tam Trang, Hà Lời, Khe Ngang, Minh Cầm... đã vi phạm quy định tại khoản 1, điều 3, Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 1-3-2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số “Tổ chức kinh doanh xổ số trái phép dưới mọi hình thức và mọi loại phương tiện”.

Với hành vi vi phạm nói trên, theo quy định tại khoản 3, điều 35, Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28-8-2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số thì sẽ bị “Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh xổ số không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp”. Kèm theo hình thức xử phạt bổ sung được quy định tại khoản 5, điều 35 của Nghị định “Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại điều này”.

Vé số phát hành tại giáo xứ Liên Hòa, Quảng Trung, thị xã Ba Đồn.
Vé số phát hành tại giáo xứ Liên Hòa, Quảng Trung, thị xã Ba Đồn.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, các giáo xứ nói riêng và các làng quê khác ở Quảng Bình nói chung có rất nhiều các trò chơi truyền thống, hiện đại khác để tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí một cách văn minh, lành mạnh. Các giáo xứ chỉ được tổ chức các hoạt động vui Tết, đón Xuân trong khuôn khổ quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa của dân tộc.

Các linh mục không thể đặt giáo xứ ra khỏi vòng pháp luật khi tự ý tổ chức các hoạt động kinh doanh xổ số trái phép, là hoạt động mà Nhà nước nghiêm cấm. Việc tổ chức các em thiếu nhi thánh thể tham gia các hoạt động mua và bán vé số do giáo xứ phát hành là hành vi lôi kéo, tiếp tay cho các em vi phạm pháp luật.

Sách Châm ngôn 22:6, Kinh Thánh có lời dạy rằng: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dẫu khi chúng trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó”. Con đường đó chính là học và làm theo lời Chúa, bước đi theo chân lý của Chúa. Chân lý của Chúa không ngoài gì khác là tu tâm, dưỡng tính, làm điều thánh thiện.

Có thể thấy rõ, việc làm của các linh mục Thân Văn Chính, Trương Văn Thực, Nguyễn Thanh Tịnh, Dương Sĩ Nho, Lê Thanh Hồng... là vi phạm pháp luật và đã đi ngược giáo lý của giáo hội, ước nguyện của Đức Chúa. Đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.   

An Thành


 

,