.

Bắt đối tượng tàng trữ, lưu hành tiền giả

.
15:38, Thứ Bảy, 20/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Theo thông tin từ cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1992), trú tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch can tội tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Trước đó, ngày 11-12-2017, Công an huyện Bố Trạch đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, giao toàn bộ hồ sơ vụ án và tang vật cho phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền vụ Nguyễn Ngọc Sơn tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn và tang vật vụ án.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn và tang vật vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10-12-2017, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có đối tượng đưa tiền USD giả đến bán tại tiệm vàng bạc đá quý Hoàng Nga, thuộc chợ Lý Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã tiến hành xác minh, truy xét và kết luận 2 đối tượng gồm: Phạm Hồng Phúc (SN 1998) và Lê Hồng Quân (SN 2002) cùng trú tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch.

Quá trình đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận đã được đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn đưa cho 6 tờ đô la Mỹ mệnh giá mỗi tờ 100 USD, nhờ đi đổi thành tiền Việt Nam đồng.

Sau khi đến tiệm vàng bạc đá quý Hoàng Nga, Phúc và Quân đã đổi được 4 tờ đô la Mỹ ra thành tiền Việt Nam là 9.000.000 đồng rồi đưa về cho Sơn số tiền 4.500.000 đồng và 2 tờ đô la chưa đổi được, số tiền còn lại Lê Hồng Quân cất giữ.

Công an huyện Bố Trạch đã triệu tập đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn và thu giữ thêm trên người Sơn 16 tờ tiền giấy mệnh giá 100 USD. Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn đã khai nhận toàn bộ số USD mà Sơn có được là tiền giả. Số tiền này Sơn được một người bạn từng làm ăn bên Canada hiện đang ở TP. Vũng Tàu cho.

Hiện cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh đối tượng đưa tiền giả cho Sơn đi tiêu thụ.

Ngọc Oanh




 

,