.

Xét xử vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình

Thứ Sáu, 29/12/2017, 16:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 28-12, Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn đã tiến hành xét xử vụ án đối với các bị cáo Nguyễn Thị Thương, Hồ Thị Lài Giang, Phạm Thị Hiền về tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh" theo khoản 1, Điều 242, Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình.

Theo cáo trạng của Viện KSND thị xã Ba Đồn, ngày 24-9-2016, thai phụ Phạm Thị Hiếu đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình nhập viện sinh con lần thứ hai. Kíp trực Khoa sản do bác sỹ Nguyễn Thị Thương cùng các nữ hộ sinh Hồ Thị Lài Giang và Phạm Thị Hiền tiếp đón, tiến hành thăm khám cho sản phụ.

Bác sỹ Thương kết luận sức khỏe sản phụ bình thường, thai đủ tháng, chuyển dạ, tử cung mở 8 phân nên cho sản phụ vào phòng chờ sinh con. Quá trình sinh thường của sản phụ Hiếu gặp sự cố do đầu thai nhi không lọt, việc đẻ thường không thành công nên bác sỹ Thương quyết định chuyển qua phẫu thuật lấy thai nhi.

Khi phẫu thuật lấy thai nhi, bác sỹ Thương phát hiện tử cung sản phụ bị vỡ ở phần eo, thai nhi nằm ra ngoài tử cung, sản phụ Hiếu lúc này lâm vào tình trạng hôn mê, suy hô hấp và tuần hoàn, bác sỹ Thương lấy thai nhi là bé trai ra khỏi bụng mẹ. Cháu bé không khóc, tình trạng bị ngạt trắng nên bác sỹ Thương bế cháu sang bàn đón bé và cùng hộ sinh Giang tiến hành cấp cứu. Tình trạng sản phụ Hiếu chuyển biến nặng, bác sỹ Thương báo cáo cho lãnh đạo Bệnh viện tập trung tất cả đội ngũ y, bác sỹ đến cứu chữa.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau đó, bé trai được chuyển đến Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cấp cứu, điều trị trong tình trạng hôn mê sâu, được đặt ống nội khí quản, không tự thở được, đồng tử giãn, không đáp ứng ánh sáng, tim đập nhanh, yếu, nguy cơ tử vong cao. Dù được các y bác sỹ tiến hành các biện pháp hồi sức, cấp cứu nhưng vẫn tử vong sau đó hai ngày, nguyên nhân do chết não, suy đa phủ tạng vì ngạt nặng sau mổ đẻ.

Sản phụ Phạm Thị Hiếu chuyển đến Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, không tự thở được, phải đặt ống nội khí quản, bóp bóng hỗ trợ thở, da niêm mạc nhợt nhạt, rối loạn nhịp thở, huyết áp thấp khoảng 20/40 mmHg, đồng tử hai bên giãn 3 mm, không đáp ứng ánh sáng, nguy cơ tử vong cao, sau đó thì tử vong.

Nguyên nhân mẹ con sản phụ Phạm Thị Hiếu tử vong do bị vỡ tử cung, chảy máu cấp tính nhưng không phát hiện kịp thời; trong phẫu thuật xử lý không triệt để; mất tuần hoàn nhau thai dẫn đến trẻ sơ sinh bị ngạt nặng, chết não, suy đa phủ tạng; quá trình thăm khám, điều trị, cấp cứu cho mẹ con sản phụ Phạm Thị Hiếu do kíp trực bác sỹ Nguyễn Thị Thương phụ trách có một số giai đoạn chưa thực hiện đúng chuyên môn, chưa tuân thủ quy trình kỹ thuật…

Từ những lý do trên, Viện KSND thị xã Ba Đồn đã truy tố Nguyễn Thị Thương, Hồ Thị Lài Giang, Phạm Thị Hiền phạm tội “Vi phạm qui định về khám bệnh, chữa bệnh" theo khoản 1, Điều 242 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo nhận thức rõ những sai phạm, tắc trách của mình trong hoạt động chuyên môn đã gây ra cái chết ngoài ý muốn cho mẹ con sản phụ Phạm Thị Hiếu. Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt, các bị cáo khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại; phía bị hại có đơn xem xét không truy cứu trách nhiệm hình sự cho các bị cáo… tuy nhiên vụ án là khá nghiệm trọng, lần đầu xảy ra tại địa bàn tỉnh Quảng Bình nên cần có hình thức răn đe nghiêm minh để cảnh báo, giáo dục pháp luật trong hoạt động ngành y.

Từ các lẽ đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Thương 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng; hai bị cáo Hồ Thị Lài Giang, Phạm Thị Hiền chịu cùng mức án 12 tháng tù treo, thời gian thử thách 24 tháng.

Phòng P.V Bạn đọc