.
Ký sự pháp đình:

Trộm vặt trả giá

Chủ Nhật, 17/12/2017, 11:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Trộm vặt, ban đầu chỉ là vài thứ tài sản có giá trị không lớn, lâu dần... đâm nghiện. Để có tiền tiêu xài cá nhân, nhưng không cần “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”, gã thanh niên 28 tuổi như chú ngựa bất kham, quen đường cũ, liên tục trộm cắp tài sản của người dân. Và kết cục tất yếu, gã phải nhận một bản án nghiêm minh của pháp luật.

 

Phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra tại trụ sở TAND huyện Quảng Ninh thu hút khá đông người dự. Ngoài người thân bị cáo, người bị hại và có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, có rất nhiều người dân xã Gia Ninh và các vùng lân cận đến phiên tòa cốt để nhìn mặt kẻ gây ra rất nhiều vụ trộm cắp vặt, gây mất trật tự trị an trên địa bàn.

Đứng trước vành móng ngựa là Trần Văn Chương (sinh năm 1989, thường trú tại thôn Bình An, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh). Chương thuộc thành phần vô công rồi nghề, trình độ văn hóa chỉ lớp 8/12, từng bị TAND huyện Quảng Ninh xử phạt 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” vào năm 2015.

Trước tòa, hành trình phạm tội của Trần Văn Chương lần lượt phơi bày theo lời khai rất mạch lạc từ bị cáo. Lần thứ nhất, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13-7-2016, Chương điều khiển xe mô tô mang BKS 73N6-6263 đến nhà hàng Nguyệt Hà của chị Nguyễn Thị Nguyệt ở  thôn Tiền Vinh, xã Gia Ninh. Chương trèo qua hàng rào nhà hàng vào khu nuôinhốt gia cầm bắt trộm 4  con ngỗng, 8 con gà kiến (tổng giá trị khoảng 3,4 triệu đồng)rồi đem bán được 1,3 triệu đồng, dùng tiêu xài cá nhân hết.

Lần thứ hai, khoảng 2 giờ sáng ngày 16-7-2016, “ăn quen bén mùi”, Trần Văn Chương tiếp tục đi xe máy đến nhà hàng Nguyệt Hà trèo qua hàng rào vào khu nuôi nhốt gia cầm bắt trộm 4 con ngỗng, 7 con gà kiến(tổng giá trị 3,3 triệu đồng) sau đó đem bán được 1,2 triệu đồng dùng để tiêu xài cá nhân.

Lần thứ ba, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 5-8-2016, Trần Văn Chương chạy xe máy đến trại cá giống Kim Thịnh, gã dựng xe sát mép đường sau đó đi bộ vòng qua ngõ nhà anh Lê Ngọc Tính ở  thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, lén lút chui hàng rào vào chuồng gà nhà anh Tính bắt trộm 3 con gà trống chọi, 6 con gà mái  tơ (tổng giá trị khoảng 9 triệu đồng). Số gà trộm được Chương đem bán với giá 800 nghìn đồng.

Lần cuối cùng, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 26-10-2016, khi đi ngang qua nhà chị Trần Thị Thái ở thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, Trần Văn Chương nhìn thấy trong nhà chị Thái có nhiều lồng gà để ở sân, gã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Chương dừng xe lại, vào nhà bắt trộm 2 con gà kiến, trị giá 300 nghìn đồng. Khi tên trộm vặt xách gà ra đường thì bị vợ chồng chị Thái và người dân phát hiện tri hô, bắt giữ tại trận, giao cho Công an huyện Quảng Ninh.

Bốn đợt “đột vòm” trộm gà, bắt ngỗng, giá trị tài sản Chương trộm cắp trên 16 triệu đồng. Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, bị cáo Trần Văn Chươnglà người có nhân thân rất xấu. Tháng 6-2015 bị TAND huyện Quảng Ninh xử phạt 6 tháng tù cũng về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi mãn hạn tù, bị cáo trở về địa phương nhưng không tu chí làm ăn, phục thiện, không lấy đó làm bài học cho bản thân mà tiếp tục phạm tội. Không chỉ phạm tội một lần mà tái phạm rất nhiều lần, gây tâm lý hoang mang, lo lắng, bất an cho nhân dân trên địa bàn.

Trong thời gian Cơ quan CSĐT, Công an huyện Quảng Ninh tiến hành điều tra, thì bị cáo trốn khỏi địa phương. Công an huyện Quảng Ninh phải ra quyết định truy nã. Trần Văn Chươngphạm tội trong thời gian chưa xóa án tích, vì thế phảichịu tình tiết tăng nặng quy định tại mục 1, 2 điểm g, khoản 1, Điều 48, Bộ luật Hình sự.

Cúi đầu trước vành móng ngựa, Trần Văn Chương bắt đầu “ôn nghèo, kể khổ”, soạn lại điệp khúc cũ xin HĐXX xem xét những tình tiết giảm nhẹ, mở lượng khoan hồng cho bị cáo chịu mức hình phạt thấp nhất để sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời. Nhưng chính bản thân Trần Văn Chương cũng chẳng nhớ rõ, hay cố tình không nhớ bị cáo đã từng “xin” HĐXX cách đây hai năm giảm nhẹ hình phạt cùng với tội danh “Trộm cắp tài sản”. Sau đó khi mãn hạn tù trở về địa phương, bản thân còn mang án tích vẫn tái phạm, phạm tội có hệ thống, hành vi trộm cắp tài sản ngày càng táo tợn hơn.

Chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh: “Bị cáo Trần Văn Chương phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, gây hoang mang, lo lắng, bất bình trong quần chúng nhân dân, hành vi đó cần phải được xử lý nghiêm minh.

Mặc dù trước tòa, nhiều người bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại đối với số tài sản đã mất; tất cả họ đều có lời xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Chương nhưng không vì thế mà pháp luật ưu ái, nhẹ tay đối với hành vi phạm tội của bị cáo; cố tình phạm tội nhiều lần; cố tình trốn tránh pháp luật”.

Áp dụng khoản 1, Điều 138; điểm p, o khoản 1 Điều 46; mục 1, 2 điểm g, khoản 1, Điều 48, Bộ luật hình sự, TAND huyện Quảng Ninh tuyên xử bị cáo Trần Văn Chương 18 tháng tù giam. Rồi đây, trong những tháng ngày lao động cải tạo, hy vọng Chương sẽ “cải tà quy chánh”, đoạn tuyệt với những trò trộm vặt để làm người lương thiện.

Hồ An