.

Trong 5 năm toàn tỉnh xảy ra 2.488 vụ phạm pháp hình sự

Thứ Hai, 28/08/2017, 07:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong 5 năm qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2.488 vụ phạm pháp hình sự làm chết 49 người, bị thương 745 người, tài sản thiệt hại ước tính hơn 50 tỷ đồng.

a
Đối tượng Bùi Văn Thái (trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) cầm đầu vụ án cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền cá độ được xác định ban đầu lên đến hàng trăm tỷ đồng. Vụ án bị Công an tỉnh triệt phá vào tháng 6-2016.

Kết quả, đã điều tra, kết luận được 2.198 vụ (đạt tỷ lệ 88%); xử lý 3.905 đối tượng vi phạm pháp luật hình sự các loại; thu hồi tài sản trị giá trên 32 tỷ đồng. Tỷ lệ điều tra khám phá các loại trọng án như giết người, hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản, chống người thi hành công vụ… đạt 100%.

Cụ thể, qua công tác điều tra đã triệt phá 164 ổ, nhóm tội phạm với 907 đối tượng các loại; triệu tập giáo dục 18.527 lượt đối tượng vi phạm pháp luật; phối hợp tổ chức đưa 294 đối tượng ra kiểm điểm trước dân; lập hồ sơ đề nghị đưa 33 đối tượng vào cơ sở giáo dục, 32 đối tượng vào trường giáo dưỡng, 104 đối tượng vào diện quản lý theo Nghị định 163/2013/NĐ-CP của Chính phủ và 115 đối tượng vào diện quản lý theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt 407 vụ đánh bạc với 1.412 đối tượng liên quan;  xử lý 25 vụ, 135 đối tượng hoạt động mại dâm; phát hiện, khởi tố 52 vụ án, 72 bị can với các tội danh hối lộ, trốn thuế, tham ô tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vận chuyển hàng cấm… Bắt giữ 288 vụ, liên quan 206 đối tượng gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả… Đấu tranh triệt xóa 54 đường dây, ổ, nhóm tội phạm về ma túy; 111 điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Phát hiện, bắt giữ 249 vụ, 401 đối tượng phạm tội về ma túy; triệu tập, giáo dục 1.976 lượt đối tượng liên quan đến ma túy...

Đ.T