.

Bị lừa qua điện thoại 330 triệu đồng

Chủ Nhật, 20/08/2017, 11:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 19-8, bà Lê Thị Hồng Thịnh (SN 1973, trú tại Hoành Vinh, An Ninh, Quảng Ninh) cho biết, đã đến Công an huyện Quảng Ninh trình báo về việc bị 2 đối tượng nói giọng Quảng Nam điện thoại lừa đảo 330 triệu đồng.

Theo trình bày của chị Thịnh: Vào các ngày từ 14 đến 16-8, một người xưng tên là Dũng, một người xưng tên là Sơn dùng 2 số điện thoại 0169.3379xx và 0913.4096xx gọi vào điện thoại 2 vợ chồng chị nói gửi tiền vào tài khoản mang tên Lê Hoàng Ân, số tài khoản 040059514441, Ngân hàng Sacombank-Chi nhánh Quảng Nam để được làm đại lý xổ số Quảng Nam có thu nhập cao.

a
Biên lai chuyển tiền của chị Thịnh qua Ngân hàng Sacombank.

Người gọi điện thoại biết nhà chị làm may mặc, muốn giúp đỡ chị làm ăn phát đạt hơn và nói muốn được làm đại lý, gia đình chị phải chuyển vào tài khoản trên số tiền 300 triệu đồng. Không hiểu sao, như bị thôi miên chị đã bán một cây vàng, vay mượn với lãi suất cao để chuyển 330 triệu đồng với 3 lần viết biên lai chuyển tiền qua ngân hàng vào các ngày 14-8 nộp 30 triệu đồng; ngày 15-8 chuyển 200 triệu đồng và ngày 16-8 chị Thịnh mượn 100 triệu đồng chuyển thêm vào tài khoản 040059514441, Ngân hàng Sacombank-Chi nhánh Quảng Nam.

Trong đơn trình báo Công an, chị Thịnh viết: “Họ bảo gì nghe nấy, họ chỉ bảo thần kinh cả hai vợ chồng, điều khiển trên điện thoại gì là nghe nấy, đến khi nộp số tiền xong thì không gọi được cho họ”.

Theo một đại diện của Sacombank Quảng Bình, số tài khoản trên được mở tại Quảng Bình nhưng đã rút tại miền Nam, chứng tỏ đã có sự chuẩn bị lừa đảo từ trước. Khi kiểm tra tài khoản trên thì số tiền chị Thịnh gửi vào đã bị rút hết, chỉ còn số dư 5.000 đồng.

Đ.T