.

Xét xử công chức địa chính xã Hoàn Trạch chiếm đoạt tài sản

Thứ Hai, 17/07/2017, 10:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 17-7, TAND tỉnh đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Ngọc Sơn phạm tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 280 Bộ luật Hình sự. Vụ việc xảy ra tại xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh: từ năm 2009-2015, trên cương vị công chức địa chính xã Hoàn Trạch, Nguyễn Ngọc Sơn đã lợi dụng chính sách xét cấp đất ở và nhu cầu muốn được cấp đất ở của các hộ dân trên địa bàn để thông báo cho các hộ dân đến nộp tiền làm "sổ đỏ" đất ở.

Tuy nhiên, Sơn thu tiền rồi chi tiêu cá nhân, không nộp vào Kho bạc Nhà nước, không nộp tiền để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Hàng trăm người dân, bị hại ở xã Hoàn Trạch và huyện Bố Trạch đến tham dự phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Sơn
Hàng trăm người dân, người bị hại ở xã Hoàn Trạch và huyện Bố Trạch đến tham dự phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Sơn.

Bằng thủ đoạn này, Nguyễn Ngọc Sơn chiếm đoạt của 31 hộ dân xã Hoàn Trạch trên 711 triệu đồng. Ngoài ra, Sơn còn khai nhận, đã lập phiếu thu tiền của một số hộ dân khác với gần 300 triệu đồng.

Phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Sơn đã thu hút hàng trăm người dân xã Hoàn Trạch và huyện Bố Trạch đến theo dõi.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày 17 và 18-7. Phóng viên Báo Quảng Bình sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin đến bạn đọc.

Nhóm P.V Bạn đọc