.

Người dân nộp gần 400 tài liệu phát hành trái phép

Thứ Bảy, 08/07/2017, 16:37 [GMT+7]

(QBĐT) - Tin từ Công an huyện Minh Hóa cho biết, từ mùa mưa lũ tháng 10-2016 đến nay, người dân trên địa bàn huyện đã giao nộp 14 loại sách với số lượng 300 quyển và 98 băng đĩa có nội dung liên quan đến tôn giáo được phát hành trái phép.

Các tài liệu phát hành trái phép được người dân nộp lại cho cơ quan Công an huyện Minh Hóa.
Các tài liệu phát hành trái phép được người dân nộp lại cho cơ quan Công an huyện Minh Hóa.

Được biết, các tài liệu nói trên do người dân giao nộp chủ yếu được các tổ chức bỏ vào phần quà hỗ trợ và trao cho bà con. Sau khi nhận quà, phát hiện ra các tài liệu đó không phù hợp nên người dân đã tự giác nộp lại cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

Nhiều tài liệu liên quan đến tôn giáo có nội dung răn dạy con người làm điều tốt, tuy nhiên, có một số tài liệu đi ngược lại với thuần phong, mỹ tục, đạo đức con người, pháp luật Nhà nước Việt Nam. Những tài liệu này thường không có tên nhà xuất bản, nguồn gốc xuất xứ và có nội dung tiêu cực.

X.V