.

Xử phạt 2 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Long Đại

Thứ Năm, 01/06/2017, 17:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Qua tin báo của quần chúng, vào khoảng 3 giờ ngày 31-5, Đồn Công an Nam Long (thuộc Công an huyện Quảng Ninh) đã phát hiện thuyền của Phạm Văn Huỳnh (SN 1996, trú ở thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) đang thực hiện hành vi khai thác cát tại khu vực Rầm, cách cầu Long Đại hơn 150m về phía Nam.

Cùng thời gian trên, tại khu vực thôn Kim Sen thuộc xã Trường Xuân, Đồn Công an Nam Long đã tạm giữ thuyền khai thác cát mang số hiệu QB1647H do Võ Thanh Luận (SN 1989, trú ở thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh) đang khai thác cát trái phép.

Đồn Công an Nam Long đã lập biên bản vi phạm, đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với mỗi trường hợp vi phạm.

Được biết, tại khu vực mà 2 thuyền khai thác cát nói trên bị bắt giữ là khu vực đã có quy định cấm khai thác cát, sạn trên lòng sông. Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm đêm khuya, không có lực lượng chức năng tuần tra nên các đối tượng này đã khai thác lén lút. Tình trạng này diễn ra khá thường xuyên, mặc dù được nhắc nhở và thậm chí là đã xử phạt, nhưng chủ những thuyền khai thác "cát lậu" vẫn bất chấp. Lý do là việc xử phạt vi phạm của lực lượng chức năng chỉ dừng ở mức độ xử lý hành chính, chưa đủ sức răn đe.

Trần Tuấn