.

Kỷ luật lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa dùng xe công chở gỗ lậu

Thứ Năm, 08/06/2017, 07:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 6-6, tin từ Sở Y tế cho biết, các cán bộ và nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa đã bị kỷ luật vì sử dụng xe công chở gỗ lậu.

>> Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tuyên Hóa thừa nhận dùng xe công chở gỗ lậu

Chiếc xe biển xanh của Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa dùng chở gỗ trái phép.
Chiếc xe biển xanh của Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa dùng chở gỗ trái phép.

Theo đó, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa Cao Sỹ Phượng đã bị Chủ tịch UBND tỉnh kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có hành vi sử dụng tài sản công trái pháp luật; phó giám đốc Phạm Công Thành cũng bị Giám đốc Sở Y tế kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Đối với nhân viên lái xe Võ Anh Tý của Trung tâm y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa đã bị kỷ luật với mức khiển trách.

Như Báo Quảng Bình đã thông tin, ngày 27-3, trong khi đến các xã Thạch Hóa và Đồng Hóa (Tuyên Hóa) làm việc, các cán bộ nói trên đã sử dụng xe ô tô biển số xanh 73M-000.45 của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa chở bốn gốc gỗ Hương giáng không rõ nguồn gốc thì bị quần chúng nhân dân phát hiện, báo với lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý.

Văn Minh