.

Công an huyện Minh Hóa: Trao trả hơn 300 triệu đồng cho người bị hại

Thứ Ba, 20/06/2017, 09:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện Minh Hóa đã điều tra làm rõ đối tượng mạo danh người vận chuyển hàng hóa thuê để chiếm đoạt tài sản, xảy ra trên địa bàn huyện Minh Hóa.

Công an huyện Minh Hóa trao trả số tiền cho người bị hại.
Công an huyện Minh Hóa trao trả số tiền cho người bị hại.

Đối tượng là Nguyễn Quang Phương, sinh năm 1974, trú tại tổ 4, khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến, TX.Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Vào ngày 25-5-2017, Phương đã sử dụng giấy phép lái xe giả để lừa anh Bùi Xuân Phong, Giám đốc Công ty TNHH-XNK Bảo Hoàng trú tại Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, sau khi được thuê vận chuyển hàng gồm số lượng 446 thùng quả chôm chôm, với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng để chở đi giao cho khách ở Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận hàng, Phương đã không giao hàng theo đúng hợp đồng mà điều khiển xe hàng nói trên chạy ra Hà Nội và Bắc Giang rồi bán số hàng lấy 107 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CBCS trong tổ công tác của Công an huyện Minh Hóa đã phối hợp với Công an TX.Thái Hà, tỉnh Nghệ An bắt đối tượng Nguyễn Quang Phương cùng tang vật vụ án.

Ngày 16-6-2017, tại trụ sở Công an huyện Minh Hóa, đối tượng Phương đã khắc phục hậu quả bằng cách trao trả số tiền 312.200.000 đồng cho anh Bùi Xuân Phong. Vụ việc đang được cơ quan điều tra củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chí Tuân-Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)