.

93% đối tượng phạm tội là người đã thành niên

Thứ Tư, 14/06/2017, 10:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo thống kê của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, 6 tháng đầu năm 2017, cơ quan chức năng đã khởi tố mới 233 vụ (347 bị can), giảm 24 vụ (73 bị can) so với 6 tháng đầu năm 2016. Đáng chú ý trong số đó đối tượng phạm tội là người đã thành niên chiếm đến 93%, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016.

Đối tượng Nguyễn Xuân Huyên (SN 1987) bị đưa ra xét xử về tội Giết người.
Đối tượng Nguyễn Xuân Huyên (SN 1987) bị đưa ra xét xử về tội giết người.

Trong đó, đối tượng phạm tội dưới 18 tuổi chiếm 7% (giảm 3%); từ 18-30 tuổi chiếm 50,4% (giảm 1,5%); từ 30-45 tuổi chiếm 30,6% (giảm 5,5%); từ 45-60 tuổi chiếm 9,9% (giảm 0,9%); trên 60 tuổi chiếm 2% (tăng 1,4%).

Thống kê cũng cho biết, đối tượng phạm tội lần đầu chiếm tỷ lệ lên đến 83,4% (giảm 1%); đối tượng có tiền án chiếm 11,9% (giảm 1%); nghiện hút chiếm 5,7% (tăng 4%); đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, chuyên thực hiện các hành vi phạm tội chiếm 0,8%; đối tượng có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế chỉ chiếm 3,3% (tăng 2,2%).
 
Dương Công Hợp