.

Vụ thầy giáo đánh người nhập viện: Cơ quan chức năng đang xử lý theo pháp luật

Thứ Bảy, 13/05/2017, 18:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Báo Quảng Bình vừa nhận được đơn của ông Tưởng Xuân Đằng (SN 1940), trú tại thôn Đông Dương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch tố cáo ông Phạm Đức Việt, giáo viên trường THCS Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch có dấu hiệu vi phạm pháp luật, quy định về đạo đức nhà giáo; vi phạm những điều cấm đảng viên, cán bộ, công chức không được làm, đó là: xâm nhập gia cư bất hợp pháp, có dấu hiệu, hành vi cưỡng đoạt tài sản, giết người có chủ đích, đánh người cao tuổi gây thương tích, có sử dụng hung khí…

>> Kỷ luật thầy giáo say rượu đánh người nhập viện

Theo trình bày của ông Đằng, vào khoảng 21 giờ ngày 1-4-2017, gia đình ông đang ngủ thì nghe tiếng đập mạnh phía ngoài cổng, vợ ông là bà Trần Thị Lan (SN 1944) ra cổng thì thấy Việt đứng trước cổng. Việt bảo ông bà ra khiêng xe cho mình vì đổ cát giữa đường làm cho Việt ngã.

Vợ ông Đằng khuyên bảo Việt về nhà ngủ và đi vào nhà. Tuy nhiên, sau đó, Việt trèo tường rào đi theo, vào đến sân Việt xông tới xô vợ ông Đằng ngã và dùng tay bóp cổ. Ông Đằng ở trong nhà nghe tiếng la hét, mở cửa chạy ra thì thấy Việt một tay đang bóp cổ, tay còn lại cầm tai bà Lan và cố giật chiếc hoa tai bằng vàng mà vợ ông đang đeo. Khi thấy ông Đằng, Việt mới thả bà Lan ra rồi lấy chiếc bình thủy tinh ném về phía ông. Sau đó, Việt xông vào đánh tới tấp vào đầu, mặt làm ông Đằng ngã xuống.

Không dừng lại, Việt còn đấm đá liên tục vào đầu, mặt và ôm đầu ông Đằng đập xuống thềm đá, khi ông lật úp lại thì Việt dùng chân mang giày đạp mạnh liên tục xuống lưng, vợ ông Đằng thấy vậy kêu la van xin nhưng Việt vẫn không ngừng đánh đập. Vợ ông Đằng liền ra sát hàng rào kêu hàng xóm cầu cứu và chạy vào tiếp tục van xin Việt, lúc này Việt quay lại đạp vợ ông Đằng một cái nữa rồi mới chạy ra phía cổng trèo tường ra ngoài...

Ông Đằng đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm trường hợp vi phạm của Việt.
Ông Đằng đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm trường hợp vi phạm của Việt.

Sau khi sự việc diễn ra, gia đình ông Đằng đã làm đơn tường trình gửi cấp ủy thôn Đông Dương và Công an xã Quảng Phương để trình báo vụ việc. Hai vợ chồng ông cũng được đưa đến Bệnh viên đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình để điều trị thương tích. Tuy nhiên, do vết thương trên cơ thể ông Đằng sưng nề, toàn thân bị đau nên gia đình đã xin chuyển vào Bệnh viện Quốc tế Trung ương ở Huế để điều trị...

Trong đơn ông Đằng cũng cho rằng, hành vi của Việt là có dấu hiệu của sự tính toán và chuẩn bị từ trước. Bên cạnh việc gây ra cho gia đình ông những tổn thất lớn về vật chất, hoảng loạn tinh thần, trực tiếp đe dọa đến tính mạng một cách tàn bạo... thì hành vi của Việt đang tạo ra những hiệu ứng không tốt cho sự an toàn của xã hội, tạo cơ hội cho những hành vi côn đồ...

Trao đổi với phóng viên, ông Đằng cho biết, sau khi điều trị tại Huế về, sức khỏe của ông cũng đã giảm sút ít nhiều, hiện nay ông vẫn đang còn nhức đầu, đau toàn thân, nhất là phần xương sống và đi lại khó khăn... Khi sự việc xảy ra, gia đình Việt cũng có đến thăm hỏi ông và ông Đằng cũng mong muốn cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục điều tra kịp thời, đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, xử lý nghiêm trường hợp của Việt...

Theo ông Nguyễn Hữu Lợi, Hiệu trưởng trường THCS Quảng Tiến cho biết, thầy Việt là giáo viên dạy môn Mỹ thuật tại trường, có nghề nghiệp khá, đạo đức khá, quan hệ với đồng nghiệp bình thường. Sau khi sự việc xảy ra, căn cứ vào tình hình thực tế, Ban giám hiệu nhà trường đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác giảng dạy 17 ngày đối với thầy Phạm Đức Việt; nhà trường cũng đã thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật và tiến hành xem xét xử lý kỷ luật đối với thầy Việt. Ngày 13-4-2017, Trường THCS Quảng Tiến đã có quyết định 14/QĐ-HT về việc xử lý kỷ luật giáo viên Phạm Đức Việt với hình thức cảnh cáo.

Ông Lợi cũng cho biết thêm, Trường THCS Quảng Tiến đã tổ chức kiểm điểm thầy Việt trước tập thể, thầy Việt cũng đã nhận ra sai lầm của mình và hứa không tái phạm. Hiện nay, thầy Việt đã đi dạy trở lại và nhà trường cũng đang chờ kết luận từ cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Trạch để có hướng xử lý tiếp theo...

Trao đổi với lãnh đạo Công an huyện Quảng Trạch, phóng viên được biết, hiện vụ việc đang được xử lý theo đúng quy định của pháp luật, khi nào có kết quả cụ thể sẽ trả lời cho các bên liên quan...

Liên quan đến sự việc, ông Phan Thanh Xuân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch cho biết, đối với trường hợp sai phạm của thầy Việt, Trường THCS Quảng Tiến đã thành lập Hội đồng kỷ luật và đã báo cáo kết quả xử lý kỷ luật về phòng. Hiện nay, Phòng Giáo dục- Đào tạo Quảng Trạch cũng đang chờ kết luận của Công an huyện Quảng Trạch sau đó sẽ tham mưu cho UBND huyện để có hướng xử lý tiếp theo.

Riêng đối với Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Quảng Trạch, sau khi sự việc xảy ra, phòng đã chỉ đạo và quán triệt đến toàn thể hiệu trưởng trong hội nghị hiệu trưởng ở các cấp học trên địa bàn huyện về đạo đức nhà giáo, có những hình thức xử lý đối với những trường hợp sai phạm. Đặc biệt, phòng yêu cầu tại các trường cần phải quán triệt và nhắc nhở giáo viên thực hiện đúng chuẩn mực nhà giáo...

Anh Tưởng Anh Các (con trai ông Tưởng Xuân Đằng) cho biết, sáng 11-5-2017, Công an huyện Quảng Trạch đã đưa bố anh là Tưởng Xuân Đằng và mẹ anh là bà Trần Thị Lan vào Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y tỉnh để làm các thủ tục giám định tỷ lệ thương tật. Khi nào có kết quả cụ thể gia đình sẽ thông tin thêm...

Nhóm P.V Bạn đọc