.

Công an Bố Trạch: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Ba, 23/05/2017, 08:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Công an huyện Bố Trạch vừa tổ chức đợt tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 2 xã rẻo cao, biên giới Tân Trạch và Thượng Trạch.

Thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông ở một số địa phương còn diễn biến phức tạp. Số đối tượng liên quan đến buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có chiều hướng gia tăng, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống...

Trước tình hình đó, Công an huyện Bố Trạch đã tập trung giới thiệu một số nội dung của Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 46/NĐ-CP và các văn bản có liên quan; giới thiệu Pháp lệnh về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và một số nội dung về Luật Phòng, chống ma túy, cách nhận biết, tác hại và cách phòng tránh về ma túy.

Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật của lực lượng công an, nhằm nâng cao nhận thức của các ban, ngành, quần chúng nhân dân ở 2 xã Tân Trạch và Thượng Trạch trong   tham gia giao thông, cũng như công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Mặt khác, nêu cao tinh thần cảnh giác nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả loại tội phạm này trên địa bàn và từ nước ngoài vào Việt Nam qua biên giới Việt - Lào.

Thành Vinh
(Đài TT-TH Bố Trạch)