.

Tích cực đấu tranh với các loại tội phạm

Thứ Tư, 19/04/2017, 08:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, với vai trò nòng cốt trong công tác an ninh trật tự, Công an huyện Tuyên Hóa luôn chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Riêng đối với các địa bàn phức tạp về tình hình an ninh trật tự, Công an huyện đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn xây dựng cụm; phối hợp cùng lực lượng tại chỗ kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi gây rối trật tự công cộng, cướp giật tài sản và tệ nạn xã hội...

Thông tin từ Công an huyện Tuyên Hóa cho biết, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên về đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật..., những năm gần đây, đơn vị đã tập trung thực hiện có hiệu quả nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT. Từ năm 2016 đến nay, Công an huyện Tuyên Hoá thường xuyên tuyên truyền trong nhân dân về phương thức thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm; tổ chức tuần tra bảo đảm ANTT ở các thôn, bản, tiểu khu...

Nhờ đó, hầu hết các vụ việc xảy ra đều được lực lượng công an nắm bắt kịp thời và tổ chức điều tra giải quyết thấu đáo. Chỉ tính riêng năm 2016, Công an huyện Tuyên Hóa đã tổ chức điều tra kết luận 53/55 vụ xâm phạm trật tự xã hội và tiến hành bắt, xử lý 96 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá gần 252 triệu đồng (đã khởi tố 35 vụ/ 47 bị can; xử phạt hành chính 9 vụ/28 đối tượng).

Các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa.
Các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Ngoài ra, lực lượng này còn triệt phá 6 nhóm, với 18 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản (đã khởi tố 9 vụ/ 16 bị can, xử phạt hành chính 2 đối tượng); bắt 7 vụ đánh bạc, 23 đối tượng, thu giữ gần 14 triệu đồng cùng các tang vật có liên quan...

Chiến công nối tiếp chiến công, cũng trong năm 2016, Công an huyện Tuyên Hoá đã tổ chức kiểm tra và phát hiện 24 vụ/ 23 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường; 4 vụ/ 4 đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại; bắt 4 vụ/ 4 đối tượng vận chuyển pháo trái phép, thu giữ 293,3 kg pháo các loại (có 3 cán bộ chiến sỹ được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen đột xuất)...

Theo tìm hiểu của chúng tôi, để làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn, thời gian qua, lực lượng công an huyện Tuyên Hoá đã tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong nhân dân và khối cơ quan, doanh nghiệp theo Chỉ thị 09/CT-TW và Thông tư số 23/BCA của Bộ Công an; triển khai có hiệu quả các nghị quyết liên tịch giữa Công an với các ban, ngành và các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng về tăng cường sự phối hợp trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức kiểm tra củng cố kiện toàn mô hình công tác dân vận bảo đảm ANTT ở các xã, thị trấn; phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện tham mưu cho UBND huyện củng cố, kiện toàn mô hình “Trường học an toàn về ANTT” ở các xã, thị trấn và trường học; phát động phong trào toàn dân tham gia bỏ phiếu tố giác tội phạm tại 342 điểm.

Công an huyện củng cố, duy trì hoạt động của 50 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và mô hình Dân vận với ANTT ở 20 xã, thị trấn, như: mô hình “Thôn bình yên" ở thôn 1 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa; "Thôn an toàn làm chủ về ANTT" ở thôn Kim Lịch, xã Kim Hóa; " Tổ liên gia tự quản về ANTT" ở 33/33 điểm dân cư của xã Hương Hóa; "6 không, 3 phòng" ở cụm giáo dân Ba Cồn, xã Thạch Hóa...

Được biết, thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau dịp Tết Đinh Dậu 2017, Công an huyện Tuyên Hoá đã triển khai hội nghị cốt cán 20/20 xã, thị trấn; tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; vận động quần chúng nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; triệu tập, gọi hỏi, răn đe giáo dục phòng ngừa 223 lượt đối tượng, đưa ra kiểm điểm trước dân 46 đối tượng. Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm này, Công an huyện đã tổ chức điều tra, làm rõ 7 vụ/ 9 đối tượng xâm phạm trật tự xã hội, thu hồi tài sản trị giá trên 80 triệu đồng.

Đặc biệt, có 4/4 vụ trộm cắp tài sản đã được lực lượng công an huyện tổ chức điều tra truy xét nhanh, làm rõ, với thời gian phá án dưới 12 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, như: vụ trộm máy thuyền đánh cá ở xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa xảy ra ngày 28-12-2016; vụ trộm cắp tiền trong thẻ ATM 11 triệu đồng xảy ra ngày 5-1-2017; vụ trộm máy điện thoại di động ngày 8-1-2017; vụ trộm cắp xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter xảy ra lúc 15 giờ ngày 9-2-2017...

Văn Minh