.

Bắt 3 đối tượng bị truy nã

Thứ Sáu, 21/04/2017, 14:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Tối 20-4, Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh đã di lý 3 đối tượng bị truy nã từ các tỉnh phía Nam về đến Quảng Bình, trong đó có 2 đối tượng bỏ trốn 21 năm. Đây là những chiến công xuất sắc của các trinh sát Phòng PC52 trong quá trình truy nã tội phạm bỏ trốn.

3 đối tượng bị truy nã, gồm: Lê Văn Bình (SN 1973, quê quán xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch), bị Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bố Trạch ra quyết định truy nã số 02, ngày 24-12-2015 về tội “hủy hoại rừng”; bị bắt tại phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đinh Thanh Khai (SN 1973, quê quán xã Quy Hóa, huyện Minh Hóa), bị Cơ quan CSĐT, Công an huyện Minh Hóa ra quyết định truy nã số 28, ngày 14-6-1996 về tội cố ý gây thương tích; bị bắt tại xã Đa Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Nguyễn Quang Tri (SN 1940, quê quán xã Thủy Tân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế), bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh ra lệnh truy nã số 58, ngày 12-9-1996 về tội lừa đảo, lạm dụng chiếm đoạt tài sản, bị bắt tại xã Đắk Ha, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông.

T.Long