.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng phóng thích tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam

Thứ Sáu, 03/03/2017, 13:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện kế hoạch tuần tra vùng biển nhân dịp kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và 28 năm ngày Biên phòng toàn dân, Hải đội 2, BĐBP Quảng Bình vừa tổ chức phóng thích 2 tàu Trung Quốc mang số hiệu Quỳnh Đam Ngư 16038 và 17062 cùng 9 ngư dân xâm phạm vùng biển Việt Nam ra khỏi lãnh hải.

Lực lượng tuần tra tổ chức vây bắt các tàu Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam.
Lực lượng tuần tra tổ chức vây bắt các tàu Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam.

Theo đó, ngày 2-3, theo tin của cơ sở báo và qua xác minh kỹ thuật, tại khu vực 17055 phút vĩ độ Bắc, 106050 phút kinh độ Đông, cách cửa Gianh khoảng 24 hải lý về phí Đông Đông Bắc, cách đường giới hạn phía Tây vùng đánh cá chung khoảng 13 hải lý có 1 tốp tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển Việt Nam.

Được lệnh của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hải đội 2 tổ chức Biên đội gồm 2 tàu cùng 16 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Hoàng Xuân Long, Hải đội trưởng chỉ huy lên đường làm nhiệm vụ. Sau hơn 3 giờ xuất kích, đến 15 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 3 chiếc tàu câu mang số hiệu Trung Quốc đang đánh bắt cá trái phép tại khu vực 17055 phút vĩ độ Bắc, 106050 phút kinh độ Đông.

Các đối tượng ký biên bản thừa nhận hành vi vi phạm vùng biển Việt Nam.
Các đối tượng ký biên bản thừa nhận hành vi vi phạm vùng biển Việt Nam.

Biên đội đã tổ chức truy đuổi, vây bắt được 2 chiếc/9 ngư dân và tiến hành kiểm tra kiểm soát, lập biên bản vi phạm vùng biển, cảnh cáo và tổ chức phóng thích. Sau đó, lực lượng tuần tra tiếp tục xua đuổi chiếc còn lại ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Hiện, vụ việc đang được Hải đội 2 hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Đức Trí-Minh Vượng