.

Phát hiện 6 đối tượng dùng mìn tự chế đánh bắt hải sản trái phép

Thứ Tư, 22/02/2017, 17:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Đồn Biên phòng Roòn phối hợp với Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vừa phát hiện 6 đối tượng đang có hành vi sử dụng vật liệu nổ (mìn tự chế) để đánh bắt hải sản tại vùng biển Quảng Bình.

Lực lượng Biên phòng tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm.
Lực lượng Biên phòng tiến hành kiểm tra và lập biên bản tàu cá vi phạm.

Theo đó, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển, lúc 22 giờ 45 phút ngày 20-2, tại toạ độ 17 độ, 55 phút, vĩ độ Nam, 106 độ 30 phút, kinh độ Đông, cách mũi Vũng Chùa thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch gần một hải lý, biên đội tàu BP 07.12.01 và xuồng MS 50 gồm 16 cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 và Đồn Biên phòng Roòn do Trung tá Hoàng Xuân Long, Hải đội trưởng chỉ huy đã phát hiện tàu cá TH 90187 TS do Nguyễn Văn Vui (SN 1987), ở xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá làm chủ tàu cùng với 5 thuyền viên đang có hành vi sử dụng vật liệu nổ (mìn tự chế) để đánh bắt hải sản.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ tàu Nguyễn Văn Vui về hành vi sử dụng vật liệu nổ để khai thác thuỷ sản trên biển, dẫn giải tàu cùng với người vi phạm về cảng Hòn La, đồng thời tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề để tiếp tục xác minh làm rõ.

Qua điều tra, xác minh, chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên trên tàu đã thừa nhận hành vi sử dụng đèn chiếu sáng vây cá sau đó dùng 1 quả mìn tự chế ném xuống biển để đánh bắt.

Đức Trí-Trịnh Thắng