.

Công an Bố Trạch: Đấu tranh triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội

Thứ Ba, 03/01/2017, 13:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau lễ ra quân đầy khí thế, thể hiện tinh thần quyết tâm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 chỉ hơn 10 ngày, lực lượng Công an huyện Bố Trạch đã đấu tranh, triệt xóa có hiệu quả đối với nhiều ổ, nhóm tội phạm và các tệ nạn xã hội gây bức xúc dư luận trên địa bàn.

Đáng chú ý là việc triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lô đề vào ngày 26-12, tại nhà ở của Phan Anh Tuấn (SN1978), trú ở xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch. Tại đây, các trinh sát hình sự Công an huyện đã tiến hành bắt quả tang Tuấn đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức số đề với một đối tượng khác, gồm Hồ Thị Thu (SN1963), trú ở xã Nhân Trạch và Nguyễn Thị Thúy (SN1981), trú ở xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch. Tang vật thu giữ gồm 3 phơi đề, gần 7 triệu đồng tiền mặt, 1 máy Fax và nhiều đồ vật liên quan khác.

Bước đầu, Phan Anh Tuấn khai nhận về việc tổ chức ghi đề và nhận bảng đề từ các thư ký đề chuyển đến, với tổng số tiền ở các bảng đề này là hơn 12 triệu đồng. Sau đó chuyển các bảng đề này lại cho một cái đề ở TP. Đồng Hới, để hưởng phần trăm theo tỷ lệ thỏa thuận. Công an huyện đang tiếp tục điều tra, mở rộng và tiến hành hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng Phan Anh Tuấn về hành vi đánh bạc.

Đối tượng Phan Anh Tuấn cùng tang vật vụ đánh bạc tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Phan Anh Tuấn cùng tang vật vụ đánh bạc tại cơ quan điều tra.

Cũng trong ngày 26-12, tại nhà Nguyễn Thị Bình (SN1983), ở xã Lâm Trạch, tổ công tác Công an huyện phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bài ăn tiền gồm Nguyễn Thị Lan (SN1978), Nguyễn Tiến Dũng (SN1986), Nguyễn Văn Lũy (SN1971), đều trú ở xã Phúc Trạch và Lê Văn Ân, trú ở xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch; thu giữ 3 bộ bài tulokho và hơn 2,2 triệu đồng tiền mặt. Trước đó, vào ngày 23-12, tại nhà nghỉ Hải Tưởng, xã Thanh Trạch do Trương Thị Tưởng (SN1961), làm chủ, lực lượng Công an huyện đã phát hiện và bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm hình sự, vào ngày 24-12, tại quán café Trung Nguyên, thị trấn Hoàn Lão, tổ công tác Công an huyện qua tuần tra đã phát hiện, bắt quả tang Trần Phạm Hồng Phúc (SN1999), trú ở xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh đang chuẩn bị bán 10 hộp pháo nổ, trọng lượng 12kg cho một đối tượng khác.

Trước đó, vào ngày 22-12, tại xã Thanh Trạch, do có mối quan hệ bạn bè từ trước nên Nguyễn Văn Nghĩa (SN1992), trú ở xã Trung Trạch đã mượn xe máy Sirius mang BKS 73E1-27779 của anh Trần Anh Tuấn, trú ở xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch để làm phương tiện đi lại nhưng sau đó đã mang đi cầm đồ lấy tiền tiêu, trị giá tài sản khoảng 20 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện đã khẩn trương điều tra, làm rõ và tiến hành triệu tập đối tượng để lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Rất đáng ghi nhận là chỉ sau chưa đầy 3 ngày ra quân, lực lượng điều tra hình sự đã triệt xóa nhóm chuyên trộm chó gây bức xúc dư luận trên địa bàn, bắt 4 đối tượng liên quan gồm Nguyễn Văn Long (SN1985), Nguyễn Văn Hà (SN1992), Nguyễn Ngọc Hồng (SN1977) và Nguyễn Minh Đức (SN1975), đều trú ở TDP Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn, thu giữ nhiều tang vật, hung khí liên quan và truy xét làm rõ các đối tượng liên quan khác trong vụ án.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Thuận (SN1984), trú ở thôn Tây Phú, xã Quang Phú, TP. Đồng Hới, là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản ngày 10-12, trên tuyến QL1A đoạn thuộc địa phận thôn 10, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, gồm 1 máy điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1 của chị Nguyễn Thị Kim Cúc, ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch.

Cũng trong thời gian này, lực lượng Cảnh sát ma túy đã bám địa bàn, đối tượng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, điển hình là vụ bắt giữ quả tang đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN1992), trú tại thôn 3, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch tàng trữ trái phép ma túy đá vào hôm 18-12, tại nhà nghỉ Quỳnh Anh, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch.

Được biết, thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT-TTATGT bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Công an huyện Bố Trạch đã huy động tối đa phương tiện, lực lượng phân công thành 4 tổ công tác trực tiếp ở 4 vùng trên địa bàn, các tổ công tác đã triển khai các nội dung theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, lực lượng Công an đã tiến hành tham mưu cho chính quyền của 30/30 xã, thị trấn triển khai kế hoạch tấn công tội phạm ra toàn dân.

Trần Tuấn