.

Thu giữ hơn 400kg gỗ hương giáng được vận chuyển bằng xe khách

Thứ Năm, 29/12/2016, 12:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 29-12, Trung tá Trần Đức Tới, Phó trưởng Công an huyện Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ xe khách vận chuyển hơn 400kg gỗ hương giáng không rõ nguồn gốc.

Gỗ hương giáng vận chuyển trái phép trên xe khách bị phát hiện.
Gỗ hương giáng vận chuyển trái phép trên xe khách bị phát hiện.

Theo đó, ngày 28-12, khi xe khách mang BKS 73L-6726 do Nguyễn Thái Thành (SN 1968, trú tại xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thủy), điều khiển chạy theo hướng Bắc-Nam trên nhánh Đông đường Hồ Chí Minh, Công an huyện Quảng Ninh đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 9 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) kiểm tra phương tiện và bắt giữ xe khách tại địa phận xã Xuân Ninh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 400kg gỗ hương giáng, lái xe Thành không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc của lô hàng và khai báo do một người khách gửi cho một cơ sở gỗ mỹ nghệ ở xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thủy.

Được biết, hương giáng còn có tên săng giáng là loài cây gỗ có mùi thơm nhẹ, tập trung nhiều ở vùng núi Phong Nha-Kẻ Bàng.

Hiện, các cơ quan chức năng huyện Quảng Ninh đang phối hợp điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc.

Đức Thành