.

Bộ đội Biên phòng tỉnh triệt phá đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới

Thứ Hai, 19/12/2016, 13:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 18-12, cách cột Mốc 528 Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cha Lo khoảng 200m về phía Việt Nam, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đấu tranh thành công Chuyên án 531L, bắt giữ 1 đối tượng người Lào, thu gần 2.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác. Đây là chiến công chào mừng 72 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22-12, góp phần phòng chống ma túy thẩm lậu qua biên giới.

Đối tượng cùng tang vật trong chuyên án 531L.
Đối tượng cùng tang vật trong chuyên án 531L.

Sau 1 tháng gian nan đánh án, đúng 16 giờ 20 phút ngày 18-12, tại vị trí cách Mốc 528 khoảng 200m bên trái về phía CKQT Cha Lo, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phát hiện 1 đối tượng nam đang đi từ Lào về Việt Nam.

Sau khi xác định đây chính là đối tượng nằm trong tầm ngắm, ngay lập tức, lực lượng tuần tra, mật phục tiến hành kiểm tra đối tượng và phương tiện, phát hiện túi áo trong bên ngực phải có 1 gói hình chữ nhật được quấn ở ngoài bằng băng keo màu vàng, bên trong đựng 10 gói nilon màu xanh dương-mỗi gói có 200 viên- với tổng số lượng 2.000 viên nén hình tròn, trên mỗi viên đều có chữ WY kèm theo 1 dao phát, 39 viên đạn, cùng nhiều tang vật khác.

Khai thác nhanh được biết, đối tượng tên là Khăm Đeng (SN 1986, trú tại bản Thồng Khám, Bualapha, Khăm Muộn, Lào), y khai nhận số viên nén trên chính là ma túy tổng hợp, đang trên đường đưa từ Lào sang Việt Nam để bán kiếm lời, chưa kịp thực hiện hành vi của mình thì bị bắt giữ.

Hiện, BĐBP tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, hoàn chỉnh hồ sơ vụ án để chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý.

* Cùng ngày, vào lúc 13 giờ 40 phút, tại CKQT Cha Lo, BĐBP tỉnh phối hợp với Hải quan CKQT Cha Lo kiểm tra phương tiện xe gắn máy BKS 73C-044.89 do Đinh Thị Ninh (SN 1974, trú tại Hồng Hóa, Minh Hóa), điều khiển từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng Đinh Thị Ninh cùng số pháo bắt giữ tại hiện trường.
Đối tượng Đinh Thị Ninh cùng số pháo bắt giữ tại hiện trường.

Qua kiểm tra phát hiện trong sọt đựng đồ phía sau yên xe máy có chứa 5 hộp pháo hoa gồm 180 quả. Đối tượng khai nhận, số pháo hoa trên được mua từ một người Lào với giá 200.000 đồng/hộp, mục đích mang về bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã tịch thu tang vật và tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục xử lý theo luật định.

Đức Trí-Hoài Nam