.

Bắt đối tượng nhiều lần dùng dao dí vào cổ nạn nhân để cướp

Thứ Năm, 15/12/2016, 08:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 14-12, sau nhiều ngày mật phục, sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Đồng Hới đã bắt được đối tượng nhiều lần đột nhập nhà dân rồi dùng dao khống chế các nạn nhân để cướp gây bàng hoàng dư luận.

 

Đối tượng Lê Văn Cảm.
Đối tượng Lê Văn Cảm.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 21-11-2016, chị Nguyễn Thị Cẩm Lệ (sinh 1984) ở Tổ dân phố 13, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới đang cùng con gái 4 tuổi ngồi xem ti vi ở phòng khách thì bất ngờ một đối tượng xuất hiện lao vào dùng dao dí vào cổ chị.

Chị Lệ và con gái bị tên cướp dồn vào góc tường, sau đó hắn cướp của chị 1 điện thoại di động samsung galaxy A3, trị giá khoảng 6 triệu đồng. Khi chị Lệ chưa hết bàng hoàng, hoảng sợ thì đối tượng đã bỏ đi. Nghĩ rằng của đi thay người và tâm lý sợ hãi, đồng thời nghĩ tên cướp đã đi nên chị Lệ không báo cơ quan Công an.

Tiếp đó, vào lúc khoảng 18 giờ ngày 28-11-2016, chị Lệ vừa vào nhà mở cửa bếp để soạn sửa nấu ăn bữa tối, thì bất ngờ đối tượng lạ mặt lại lao đến dí dao vào cổ chị để uy hiếp cướp tài sản gồm: 1 máy điện thoại di động hiệu HTC màu trắng, trị giá khoảng 7 triệu đồng và 1 nhẫn vàng 24K, trọng lượng 1 chỉ, trị giá khoảng 3,2 triệu đồng. Đối tượng còn tiếp tục lục trong túi xách của chị Lệ lấy 700 ngàn đồng, sau đó hắn ép chị Lệ lên phòng vệ sinh tầng 2 nhốt lại rồi bỏ trốn.

Trong lúc chị Lệ cùng người dân trên địa bàn đang hết sức hoang mang về tên cướp lạ mặt thì vào lúc 14 giờ ngày 5-12-2016, kẻ gian tiếp tục đập vỡ cửa kính phòng khách nhà chị Lệ lấy trộm 1 ti vi samsung 32 icnh, trị giá khoảng 9 triệu đồng.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Hới chủ công, phối hợp với các đơn vị liên quan lập tức vào cuộc. Những trinh sát dày dặn kinh nghiệm sử dụng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ, lên nhiều phương án truy bắt bằng được đối tượng để trả lại cuộc sống bình yên cho người dân. Nhiều đêm trời trở rét, mưa tầm tã, nhưng cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Đồng Hới vẫn bám trụ từng góc đường, từng khu phố. Các anh trở về khi trời đã sáng, nhưng đối tượng lạ mặt vẫn nằm trong bóng tối.

Trong khi lực lượng Công an thành phố Đồng Hới đang mất ăn, mất ngủ lần tìm manh mối đối tượng, thì vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 10-12-2016, kẻ gian lại trèo từ cửa sổ thông gió tầng 3 đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (sinh 1991) ở số 3 Lưu Trọng Lư, tổ dân phố Đùng Đình, phường Hải Đình (Đồng Hới), xuống phòng ngủ tầng 1 lục túi xách lấy trộm 700 ngàn đồng, 1 máy điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu hồng, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia C1 màu đen, với tổng trị giá khoảng 26,5 triệu đồng.

Đối tượng Lê Văn Cảm đang chỉ địa điểm nơi hắn dùng dao khống chế nạn nhân để gây ra nhiều vụ trộm, cướp.
Đối tượng Lê Văn Cảm đang chỉ địa điểm nơi hắn dùng dao khống chế nạn nhân để gây ra nhiều vụ trộm, cướp.

Sau khi sàng lọc các đối tượng cộng với những dấu vết kẻ lạ mặt để lại hiện trường, củng cố lại tất cả những chứng cứ thu thập được, ngày 14-12-2016, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đồng Hới; Công an phường Bắc Lý; Công an phường Hải Đình phối hợp với Phòng PA71 Công an tỉnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Cảm (sinh 1997) ở Thạch Hạ, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy. Tại cơ quan Công an, bước đầu Cảm đã khai nhận hắn chính là kẻ lạ mặt gây ra 2 vụ cướp tài sản và 2 vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Lê Văn Cảm vừa ra tù tháng 8-2016 về tội trộm cắp tài sản, nay đối tượng lại “ngựa theo đường cũ” hành nghề cướp, trộm. Chiều cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới đã thu hồi tài sản do đối tượng Lê Văn Cảm cướp và trộm gồm: 1 máy điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu hồng; 1 máy điện thoại di động nhãn hiệu Nokia C1 màu đen; 1 máy điện thoại di động hiệu HTC màu trắng; 1 ti vi hiệu samsung 32inch màu đen để trả lại cho người bị hại.

Hiện đối tượng còn khai báo đã gây ra 1 vụ trộm tại Đồng Hới, cơ quan Công an tiếp tục xác minh bị hại và điều tra mở rộng án.

Ngọc Hải-Sông Lam