.

Phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật

Thứ Sáu, 21/10/2016, 08:24 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa có Công văn số 1716/UBND-KTN về việc phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh về tăng cường thực hiện biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm; đẩy mạnh công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ động vật hoang dã và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã trái phép, đặc biệt là ngà voi, sừng tê giác và sản phẩm, mẫu phẩm có nguồn gốc từ ngà voi, sừng tê giác và cơ thể hổ trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, thường xuyên phối hợp với các đơn vị chủ rừng phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm việc bẫy, bắt trái phép các loài động vật hoang dã trong rừng. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành và địa phương đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các cơ sở nuôi sinh sản, sinh trưởng và kinh doanh sản phẩm động vật thực hiện đúng quy định của pháp luật và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp; ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng việc gây nuôi để kinh doanh, buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã có nguồn gốc từ tự nhiên; tăng cường quản lý việc vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới, phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ và xử lý tình trạng vận chuyển, xuất, nhập khẩu động vật hoang dã, các loại sản phẩm động vật hoang dã trái phép qua cửa khẩu theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt đối với các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; không bẫy bắt, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm động vật hoang dã có nguồn gốc từ tự nhiên trái pháp luật.

Cùng với đó, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền những quy định của pháp luật và Công ước quốc tế Việt Nam đã ký cam kết về bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm; biểu dương những điển hình tốt về bảo tồn động vật hoang dã và lên án các hành vi, việc làm trái pháp luật về săn, bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi, giết mổ, kinh doanh, tàng trữ trái phép động vật hoang dã... trên các phương tiện thông tin đại chúng để từng bước thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về bảo tồn động vật hoang dã và bảo vệ môi trường thiên nhiên.

A.T