.

Xử phạt 18 cặp tàu dã cào đánh bắt hải sản sai tuyến

Thứ Hai, 13/06/2016, 13:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trong thời gian gần đây, tình hình tàu cá ngư dân ngoại tỉnh (chủ yếu là tàu cá tỉnh Quảng Ngãi) sử dụng dã cào đánh bắt sai tuyến làm đứt, mất ngư lưới cụ của một số ngư dân tỉnh ta, đồng thời hủy hoại môi trường và có xu hướng gia tăng, đã làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của ngư dân.

Trước hiện tượng này, các lực lượng chức năng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bắt giữ, xử phạt một số trường hợp nhưng tình hình vẫn chưa chấm dứt.

Cụ thể: ngày 25-5-2016, trên vùng biển thuộc xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy), cách bờ khoảng 5-7 hải lý có 3 cặp dã cào khai thác sai tuyến; ngày 27-5-2016 trên vùng biển thuộc xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh), cách bờ khoảng 3 hải lý có 10 cặp tàu cá Quảng Ngãi khai thác sai tuyến; ngày 30-5-2016 trên vùng biển thuộc xã Hải Ninh đến xã Ngư Thủy Trung, cách bờ khoảng 2-6 hải lý có 5 cặp tàu của Quảng Ngãi khai thác sai tuyến.

Để ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng này, UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị có liên quan tăng cường lực lượng, tổ chức tuần tra, bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp tàu sử dụng dã cào đánh bắt hải sản sai tuyến.

Ngoài ra, các địa phương ven biển sẽ đẩy mạnh công tác quản vùng biển theo Quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ven bờ và vùng nước nội địa tỉnh Quảng Bình, ban hành kèm theo Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 31-12-2013 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ven bờ và vùng nước nội địa tỉnh Quảng Bình. Đồng thời khi được yêu cầu, huy động tàu thuyền của ngư dân địa phương, phối hợp với các lực lượng chức năng trong tuần tra, bắt giữ các trường hợp sử dụng tàu dã cào đánh bắt sai tuyến trên vùng biển do địa phương quản lý.

M.Văn