.

Liên tiếp bắt giữ đối tượng vận chuyển và mua bán trái phép ma túy

Thứ Sáu, 04/03/2016, 07:37 [GMT+7]

(QBĐT) - Vào khoảng 15 giờ ngày 2-3, tại nhà nghỉ Phương Nam, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC47), Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Bố Trạch bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 1972, trú ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) đang cất dấu 5 gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng đục. Bước đầu đối tượng Thanh khai nhận là ma túy tổng hợp dạng đá.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Nguyễn Văn Thanh khai nhận số ma túy trên là của Võ Văn Chung (SN 1975), trú ở xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch giao Thanh mang đi giao hàng cho các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Võ Văn Chung, ở thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch (huyện Bố Trạch), đối tượng Chung đã tự giác giao nộp 2 gói nilon chứa chất tinh thể rắn, Chung khai nhận là ma túy tổng hợp dạng đá.

Cũng theo thông tin từ Phòng PC47 Công an tỉnh cho biết, đây là nhóm chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện ma túy trên địa bàn huyện Bố Trạch, mỗi ngày đối tượng Võ Văn Chung cung cấp khoảng 10 gói ma túy dạng đá, thu lời từ 5-10 triệu đồng.

Ngay trong sáng 3-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Võ Văn Chung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trần Tuấn

* Qua công tác trinh sát, tại thôn Tân Ấp, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, lực lượng phòng chống ma túy Công an huyện Tuyên Hóa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Xuân Trường (SN 1966), trú tại xã Hương Hóa đang thực hiện hành vi mua bán 3 viên nén màu hồng dạng thuốc tân dược cho đối tượng Phạm Thanh Lương (SN 1992), trú ở xã Kim Hóa (huyện Tuyên Hóa).

Đối tượng Nguyễn Xuân Trường khai nhận tại cơ quan  điều tra. Ảnh: Việt Hùng
Đối tượng Nguyễn Xuân Trường khai nhận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Việt Hùng

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Xuân Trường, Công an huyện Tuyên Hóa thu giữ thêm 48 viên nén dạng thuốc tân dược và 2 ống nhựa bên trong chứa 29 viên nén màu hồng dạng thuốc tân dược. Tổng cộng số thuốc tân dược thu được là 80 viên.

Bước đầu đấu tranh, Nguyễn Xuân Trường khai nhận số thuốc trên là ma túy tổng hợp được đối tượng mua về để sử dụng và bán lại cho các đối tượng nghiện trên địa bàn.

Trước đó, Công an huyện Tuyên Hóa đã phát hiện và bắt quả tang Đinh Mạnh Hùng cùng đồng bọn vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng Hùng khai nhận chất ma túy bị thu giữ là heroin được đối tượng cùng bạn là Trần Viết Xuân mua và đang trên đường vận chuyển về sử dụng với tổng trọng lượng là 0,168g.

Trần Tuấn-Minh Trâm
(Công an tỉnh)