.

Cán bộ Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng bị tấn công trong khi thi hành nhiệm vụ

Thứ Sáu, 04/03/2016, 11:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 4-3, tin từ Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (BQL VQG PN-KB) cho biết, ngày 2-3, đoàn công tác của BQL VQG PN-KB do ông Đinh Huy Trí, Phó Giám đốc BQL VQG; kiêm Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm VQG làm trưởng đoàn cùng 5 cán bộ công tác tại VQG Phong Nha-Kẻ Bàng xuống tại bản Đoòng (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch) để kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng thì bị một số đối tượng tấn công, gây thương tích.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ cùng ngày, khi đoàn công tác đang ăn trưa tại Trường học bản Đoòng thì đối tượng Nguyễn Văn Đình (trú tại bản) đến và dùng những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm đoàn công tác. Sau đó đối tượng Đình rút súng ná (loại làm bằng dây cao su, sử dụng đạn đá) bắn vào đoàn công tác nhằm cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau khi được vận động thì đối tượng này bỏ ra về và uống rượu tại nhà ông Nguyễn Văn Triều (trú tại bản).

Tiếp đó, khoảng 16 giờ, khi đoàn công tác đang họp để nắm bắt tình hình và triển khai nhiệm vụ công tác thì đối tượng Trần Văn Sử (trú tại bản) xuất hiện, một lúc sau đối tượng này tiếp cận anh Đinh Hoàng Tuấn- thành viên đoàn công tác và bất ngờ liên tiếp tấn công vào vùng mặt của anh Tuấn với thái độ rất hung hăng.

Khoảng 5 phút sau, thì 1 nhóm thanh niên (khoảng 6 đối tượng) xuất hiện, trong đó có đối tượng Hoàng Văn Cóc (trú tại bản), tiếp tục dùng gậy tấn công anh Tuấn và Lê Văn Long, gây chấn thương ở vùng hông, lưng và mặt. Cùng tham gia tấn công đoàn công tác còn có một số các đối tượng khác đều trú tại bản Đoòng.

Được biết, qua quá trình kiểm tra, đoàn công tác của BQL VQG PN-KB đã phát hiện tại nhà một số hộ dân tại bản Đoòng phát hiện có nhiều dây bẫy các loại dùng để bẫy, bắt động vật hoang dã. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đoàn công tác đã chụp ảnh tang vật vi phạm để làm cơ sở xử lý, tuy nhiên các đối tượng đã ép buộc đoàn công tác phải xóa bỏ các hình ảnh nói trên. Điều đáng lưu ý là những đối tượng chống người thi hành công vụ trong sự việc này đều đang cư trú tại bản Đoòng.

Hiện, vụ việc đã được BQL VQG PN-KB báo cáo Công an huyện Bố Trạch và đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

M.Văn