.

Xử lý 14 đối tượng tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo

Thứ Hai, 15/02/2016, 08:08 [GMT+7]
(QBĐT) - Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh cho biết, tình hình trật tự an toàn xã hội trong 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 (từ ngày 6 đến 14-2) trên địa bàn xảy ra 8 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội làm bị thương 13 người, tài sản thiệt hại khoảng 55 triệu đồng (tăng 2 vụ, tăng 7 người bị thương và tăng 50 triệu đồng so với Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015).
 
Đặc biệt tại huyện Lệ Thủy, lực lượng Công an đã bắt 1 vụ và 4 đối tượng liên quan đến tàng trữ, sử dụng chất ma túy.
 
Tình hình sử dụng chất nổ trái phép, đốt pháo xảy ra nhiều nơi, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 7 vụ với 14 đối tượng, thu giữ 10 ống pháo, 2 hộp pháo hoa, 1 quả pháo và 2,9kg pháo các loại. Đáng chú ý, có 1 vụ sử dụng mìn tự tạo dẫn đến bị thương 3 người (có 1 người bị cụt tay) trên địa bàn huyện Lệ Thủy.
 
P.V