.

Thu hồi 20 khẩu súng các loại trong đợt cao điểm tấn công tội phạm

Thứ Hai, 25/01/2016, 11:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn, bảo đảm cho người dân vui Tết đón Xuân, qua hơn 1 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Tuyên Hóa đã thu hồi 20 khẩu súng các loại.

Hơn 10 khẩu súng và nhiều vũ khí được Công an huyện Tuyên hóa vận động nhân dân giao nộp.
Các loại vũ khí được Công an huyện Tuyên Hóa vận động nhân dân giao nộp.

Thông qua việc nắm tình hình địa bàn lực lượng Công an huyện Tuyên Hóa đã tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chỉ sau hơn 1 tháng triển khai, toàn huyện đã vận động người dân giao nộp 1 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng kíp, 15 súng tự chế, 2 khẩu súng cồn, 1 khẩu súng săn bi, 6 bộ xung điện dùng đánh bắt thủy sản trái phép và nhiều vũ khí thô sơ khác.

Hiện tại, Công an huyện Tuyên Hóa đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục giao nộp các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ; tổ chức cho người dân các địa bàn trọng điểm ký cam kết không tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.

Quang Văn