.

Công an Tuyên Hóa: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo lậu

Thứ Năm, 28/01/2016, 10:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, trong những ngày gần đây lực lượng Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo lậu với tổng số lượng gần 300kg.

 

Đối tượng Trần Hải Long.
Đối tượng Trần Hải Long.

Qua công tác tuần tra kiểm soát tại địa bàn thị trấn Đồng Lê, vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 23-1, tổ công tác Công an huyện Tuyên Hóa phát hiện 5 đối tượng đi trên 5 xe máy lưu thông trên Quốc lộ 12A hướng từ huyện Minh Hóa đến huyện Tuyên Hóa, trên xe vận chuyển các bao hàng có dấu hiệu khả nghi.

Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe thì các đối tượng quay đầu xe bỏ chạy. Bị truy đuổi, các đối tượng chạy xe vào rừng rồi bỏ trốn. Công an huyện Hóa đã thu giữ 5 xe máy cùng 11 bao hàng có tổng trọng lượng 235kg. Qua giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh xác định số hàng trên là pháo hoa có xuất xứ từ Trung Quốc.

Tiếp đó, vào lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày, cũng trên địa bàn thị trấn Đồng Lê, lực lượng Công an Tuyên Hóa tiến hành kiểm tra xe taxi BKS 73A-051.36 do Võ Văn Tú (SN 1981, trú tại xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch), điều khiển. Cùng đi trên xe có đối tượng Trần Hải Long (SN 1987, trú tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch). Trên xe có chở 43 hộp pháo với tổng trọng lượng 48kg.

Qua đấu tranh, đối tượng Trần Hải Long khai nhận số pháo trên là do Long mua của một người tên Sương ở xã Hóa Hợp (huyện Minh Hóa) vận chuyển về Quảng Trạch để tiêu thụ.

Trước đó, qua công tác phối hợp liên ngành kiểm tra chống hàng lậu, hàng giả trên địa bàn, Công an Tuyên Hóa cũng đã phát hiện đối tượng Cao Đình Oanh (SN 1982, trú tại tiểu khu 6, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa), vận chuyển 5,5kg pháo hoa từ huyện Minh Hóa về xã Phong Hóa (huyện Tuyên Hóa) để tiêu thụ.

Hiện các vụ việc đang được Công an huyện Tuyên Hóa điều tra, xử lý.

Văn Tư-Tuấn Anh