.

Công an huyện Bố Trạch: Liên tiếp lập công trong những ngày đầu ra quân tấn công tội phạm

Thứ Sáu, 15/01/2016, 09:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Hàng năm, trong khoảng thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán tình hình tội phạm, tai tệ nạn xã hội trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp. Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Bố Trạch đã chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác này.

Đồng thời chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tích cực tham gia phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là đấu tranh mạnh với các loại đối tượng gây rối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, Công an huyện Bố Trạch đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm và triệu tập Nguyễn Thị Ánh Tuyết (thôn Thanh Vinh, xã Thanh Trạch) khi đối tượng này tổ chức tụ tập trái phép số đối tượng theo đạo Tin lành tại nhà riêng. Đồng thời thu giữ tại nhà Tuyết hơn 100 quyển sách và đĩa VCD tuyên truyền đạo trái phép. Hiện tại, Công an huyện Bố Trạch đã lập biên bản vi phạm, triệu tập Nguyễn Ánh Tuyết đến làm việc chỉ rõ sai phạm và yêu cầu đối tượng này không tái phạm.

Công an huyện cũng đã tập trung nắm và tham mưu giải quyết tình hình nổi lên tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; nắm tình hình liên quan đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tập trung lực lượng giải quyết tình hình liên quan đến an ninh nông thôn tại các xã Hưng Trạch, Xuân Trạch và Đại Trạch.

Ảnh 10 : Đối tượng Đoàn Vũ Hạnh tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Đoàn Vũ Hạnh tại cơ quan điều tra.

Trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Công an huyện đã điều tra làm rõ 6/6 vụ liên quan đến 8 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 30 triệu đồng trả lại cho nhân dân. Điển hình là chiến công ngày 23-12-2015, lực lượng trinh sát Công an huyện Bố Trạch đã điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng Đoàn Vũ Hạnh (sinh năm 1982 ở thôn Đông Sơn, xã Cự Nẫm) khi Hạnh cùng đồng bọn dùng vam phá khóa và lấy trộm xe máy của người dân. Đây là đối tượng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 24-12-2015, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an huyện Bố Trạch cũng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Tám (sinh năm 1981 ở Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ được 370 viên ma túy tổng hợp. Cũng trong đợt này, tại km H1-574 xã Cự Nẫm, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an huyện Bố Trạch đã bắt giữ đối tượng Hoàng Trọng Sơn (sinh năm 1978) về tội mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1,681g ma túy dạng đá.

Ngay trong những ngày đầu ra quân tấn công trấn áp tội phạm, Tổ tuần ra kiểm soát giao thông của Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ 2 xe ô tô chở 1,8m3 các loại không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp pháp. Hiện Công an huyện đang lập hồ sơ xử lý. Tổ tuần tra Công an huyện cũng đã phối hợp với Công an xã Hưng Trạch phát hiện, thu giữ 0,4m3 gỗ vô chủ. Hiện Công an huyện đã chuyển số gỗ trên cho Hạt Kiểm lâm huyện xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng CSGT Công an huyện đã thực hiện 38 ca tuần tra kiểm soát an toàn giao thông với 113 lượt CBCS tham gia, lập biên bản 116 trường hợp vi phạm; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác tham gia tuần tra kiểm soát giao thông; phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh xử lý vi phạm an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1.

Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính của Công an huyện lập được 545 hồ sơ CMND; tiếp nhận 264 hồ sơ hộ khẩu; tra cứu phục vụ cấp CMND 7 trường hợp; tiến hành kiểm tra 25 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Vận động, thu hồi 5 khẩu súng các loại, trong đó có 1 khẩu súng săn tự chế, 1 khẩu súng hơi và 3 khẩu súng hơi tự chế.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Minh, Phó trưởng Công an huyện Bố Trạch cho biết: Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm chắc tình hình, các loại tội phạm nhằm chủ động giải quyết; bảo đảm quân số để sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và một số nhiệm vụ chính trị khác, bảo đảm cho người dân vui Xuân đón Tết an toàn.

Ngọc Oanh