.

Chú trọng khai thác, quản lý các tủ sách pháp luật

Thứ Năm, 28/01/2016, 21:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Trên địa bàn tỉnh ta hiện có 2.375 tủ sách pháp luật, trong đó có 820 tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn; 1.555 tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bao gồm cả thư viện.

Số lượng đầu sách của mỗi tủ sách có từ 30 - 700 cuốn (các thư viện từ 1.000 đến 40.000 cuốn). Nhìn chung các tủ sách  pháp luật đều có tương đối đầy đủ các loại tài liệu theo quy định tại Quyết định số 06/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh 13 : Việc khai thác, quản lý tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh ta ngày càng được chú trọng.
Việc khai thác, quản lý tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh ta ngày càng được chú trọng.

Về cơ bản các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bố trí cán bộ; ban hành quy chế xây dựng quản lý, khai thác; xây dựng sổ đăng ký cá biệt và áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác, quản lý tủ sách pháp luật.

Theo thống kê đến nay, tại các tủ sách pháp luật ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có gần 37.000 lượt người đọc, mượn; ở các phường, xã, thị trấn có 1.718 lượt người đọc, mượn; ở các trường học có 15.799 lượt người đọc, mượn. Đối tượng khai thác tủ sách pháp luật chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, người lao động và nhân dân.

N.Hải