.

Bắt giữ đối tượng trộm gần 30 chiếc xe máy

Thứ Ba, 12/01/2016, 10:51 [GMT+7]
(QBĐT) - Công an TP Đồng Hới vừa phá thành công chuyên án mang bí số 125T, bắt giữ đối tượng gây ra 28 vụ trộm cắp tài sản gồm xe mô tô, máy tính bảng, laptop, ti vi, điện thoại và tài sản khác trên địa bàn với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 600 triệu đồng.
 
Đối tượng Trần Thanh Đạt (SN 1990, trú ở tổ dân phố 15, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới), cùng số tài sản do y trộm cắp, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Hới bắt giữ về tội trộm cắp tài sản.
Chú thích ảnh: - Ảnh 1: Đối tượng  Trần Thanh Đạt tại cơ quan điều tra                          - Ảnh 2: Đối tượng  Trần Thanh Đạt cùng số xe máy do y trộm cắp
Đối tượng Trần Thanh Đạt cùng số xe máy do y trộm cắp.
Tại cơ quan điều tra, Trần Thanh Đạt khai nhận, từ tháng 5-2015 đến cuối năm 2015, đã gây ra 28 vụ trộm cắp tài sản với khoảng 26 chiếc xe máy, máy tính bảng, laptop, ti vi, điện thoại và nhiều vật dụng khác, với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 600 triệu đồng. Lợi dụng vào buổi tối lúc mà nhiều người dân đi làm về, chủ quan bỏ xe ngoài đường không khóa cổ và tầm khoảng thời gian sau 12 giờ đêm, nhiều người đi chơi về khuya, lúc vào phòng thì để xe ngoài sân không khóa cổng, đối tượng đã lẻn vào lấy xe dễ dàng.
 
Điều đáng nói ở vụ án này, đó chính là thủ đoạn của đối tượng tuy không mới, lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân, Đạt đã nhanh chóng ra tay thực hiện một cách trót lọt các vụ trộm cắp mà không bị phát hiện. Tài sản trộm cắp được, Đạt đưa đến các cơ sở cầm đồ, tiệm sửa chữa xe máy để bán rẻ lấy tiền tiêu xài, mỗi chiếc từ 2,5-7 triệu đồng.
 
Và đặc biệt hơn, đối tượng thường di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố, địa phương để lẩn trốn vì vậy cũng gây không ít khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình điều tra và thu hồi tài sản cho người bị hại. Ngày 28-12-2015, khi nhận được tin báo, đối tượng trong chuyên án lấy trộm một chiếc xe máy ở phường Bắc Lý đang trên đường đưa vào các tỉnh phía Nam để tiêu thị thì bị lực lượng công an bắt giữ.
 
Có thể nói, với sự vào cuộc một cách quyết tâm, nhanh chóng điều tra, làm trõ đối tượng, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an TP Đồng Hới đã kịp thời bắt giữ đối tượng Trần Thanh Đạt, thu hồi tài sản cho người dân, gồm: 22 chiếc xe máy, 1 laptop, 1 ti vi, 1 bộ đầu chơi game và nhiều tài sản khác ước tỉnh khoảng 500 triệu đồng.
 
Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Hới điều tra, làm rõ.
 
Ngô Quang Văn
(Phòng PX15, Công an tỉnh Quảng Bình)