.

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng đánh chém người

Thứ Tư, 02/12/2015, 09:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 30-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng gồm Dương Văn Thành, Võ Văn Tính và Võ Chí Công (đều sinh năm 1994, trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối ngày 27-11, do mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân nên Dương Văn Thành đã lấy 1 con dao dài 70cm, bản rộng 5cm ở quán café Chọ, ở thôn Xuân Kiều cất giấu ở trong áo và gọi điện cho nhóm thanh niên địa phương gồm Võ Chí Công, Võ Văn Tính, Phạm Văn Vũ (SN1997) và Võ Xuân Dương (SN1994), cùng đến tập trung tại nhà Võ Văn Tính để tìm đánh nhóm thanh niên ở thôn Thanh Lương. Khi tập trung trước nhà Tính, Võ Chí Công chạy về nhà lấy 1 ống tuýp sắt đưa cho Tính cầm giấu vào áo.

Sau đó cả nhóm đến ngã tư giao nhau với đường làng thôn Thanh Lương thì gặp nhóm thanh niên ở thôn Thanh Lương gồm Dương Thế Anh (SN1997), Võ Văn Ký (SN1990), Phạm Văn Chính (SN1987) và Võ Thăng Long (SN1987). Lúc đó, Dương Thế Anh đang ngồi trên xe máy, còn Ký, Chính và Long đứng nấp ở hàng rào gần đó thì bị nhóm thanh niên thôn Xuân Kiều đã dừng xe lại để hỏi chuyện. Vừa dừng xe thì bị Võ Văn Ký và Phạm Văn Chính dùng chai thủy tinh ném trúng đầu của Võ Văn Tính và trúng người Võ Chí Công.

Bị tập kích bất ngờ, Thành, Vũ, Công, Dương chạy ra sau, còn Tính ở lại dùng ống tuýp sắt lao vào nhóm thanh niên thôn Thanh Lương đánh tới tấp vào Võ Văn Ký. Thấy những người còn lại bỏ chạy, Dương Thế Anh đã đuổi theo sau. Chạy khoảng 10m thì Thành quay lại dùng dao chém trúng lưng Anh. Sau khi chém trúng Anh, Thành quay lại vị trí dựng xe thì thấy Tính vứt ống tuýp lại rồi bỏ chạy, Thành lao vào dùng dao chém 2 nhát vào vùng đầu Võ Văn Ký. Bị chém trúng đầu nên Ký bỏ chạy ra sau, còn Thành cũng về vị trí dựng xe để tập hợp cùng với nhóm bạn.

Sau khi bị đánh và bị chém, nhóm thanh niên thôn Thanh Lương lùi lại bàn cách ứng chiến. Thấy nhóm thanh niên thôn Thanh Lương, Dương Văn Thành đã cầm dao tiến lên phía trước đe dọa, Công thấy vậy cũng đi theo Thành, trong lúc đi theo, Công đã nhặt được ống tuýp sắt. Thành vừa đi được một đoạn thì thấy Võ Thăng Long cầm dao đi đến nên bỏ chạy về phía sau, còn Công cầm ống tuýp đứng lại. Khi Long đến gần, Công đã dùng tay lia mạnh ống tuýp vào chân Long, khiến Long bị gãy chân.

Long và Ký được đưa đi cấp cứu. Do vết thương nặng nên Long được đưa vào Huế để điều trị, theo chuẩn đoán ban đầu Long bị gãy hở, toác nhiều mảnh rời và mảnh vụn từ đầu đến dưới 1/3D xương chày P do bị đánh.

Trần Tuấn