.

Khởi tố 2 bảo mẫu về tội "Hành hạ người khác"

Thứ Sáu, 09/10/2015, 15:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Liên quan đến vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non Sơn Ca (số 96, đường Hữu Nghị, TP. Đồng Hới). Sáng 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Lê Thị Hoài Linh và Nguyễn Tú Anh về tội “Hành hạ người khác”.

>> Phạt 22,5 triệu đồng, giải thể cơ sở mầm non Sơn Ca

Đọc quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tú Anh.
Đọc quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tú Anh.

Theo đó, sau  xác minh, điều tra, cơ quan chức năng đã có đủ cơ sở xác định Lê Thị Hoài Linh (22 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị; đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) và Nguyễn Tú Anh (22 tuổi, ở thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) đã có hành vi đối xử tàn ác đối với cháu Cù Hoàng Phi Long (15 tháng tuổi, ở số nhà 14-Đồng Hải, phường Hải Thành, TP. Đồng Hới).

Đọc quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hoài Linh.
Đọc quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hoài Linh.

Trước đó, hai vợ chồng anh chị Đinh Thị Thuý Hằng và Cù Hoàng Thương ở phường Hải Thành, TP. Đồng Hới phát hiện con trai mình là cháu Cù Hoàng Phi Long (SN 2014) khi đi nhà trẻ ở cơ sở mầm non Sơn Ca đã bị các cô giáo ở đây bạo hành.

M.Văn-N.Hải-C.Hợp