.

Tịch thu trên 120m3 gỗ lậu

Thứ Tư, 05/08/2015, 08:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhờ thực hiện tốt việc trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy rừng nên những tháng đầu năm nay, mặc dù thời tiết nắng hạn kéo dài nhưng trên địa bàn huyện Lệ Thủy không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Cũng trong 6 tháng, toàn huyện đã trồng mới được 477 ha rừng tập trung, 12 ha cây trồng phân tán.

Chính quyền các cấp huyện Lệ Thủy cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật quản lý bảo vệ rừng và tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng. Lực lượng Kiểm lâm và các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc tuần tra, kiểm soát, truy quét các đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái phép.

Trong 6 tháng đầu năm nay đã bắt giữ, xử lý 99 vụ vi phạm lâm luật, giảm 21 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, tịch thu trên 120m3 gỗ các loại, thu nộp vào ngân sách nhà nước gần 1,7 tỷ đồng.

Tùy Phong