.

Công an huyện Lệ Thủy: Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII

Thứ Sáu, 07/08/2015, 15:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Công an huyện Lệ Thủy vừa tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 trên địa bàn.

Công an huyện Lệ Thủy tiếp cận, xử lý trường hợp khai thác cát sạn trái phép trên sông Kiến Giang.
Công an huyện Lệ Thủy tiếp cận, xử lý trường hợp khai thác cát sạn trái phép trên sông Kiến Giang.

Trong đợt cao điểm này, Công an huyện Lệ Thủy tập trung vào các nội dung: Tấn công trấn áp nhằm kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, làm giảm các vụ trọng án; giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xã hội và chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý tội phạm...

Tại buổi ra quân, Công an huyện Lệ Thủy đã biểu dương lực lượng trên sông Kiến Giang đoạn từ trung tâm huyện đến xã Văn Thủy với chiều dài khoảng 15km. Thông qua hệ thống loa phát thanh, lực lượng Công an huyện đã tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về việc khai thác cát sạn nhằm bảo vệ dòng Kiến Giang và phòng chống việc sạt lở các khu vực ven sông.

Đồng thời kiểm tra một số bến bãi, phương tiện khai thác cát sạn của các tổ chức, cá nhân nhằm nắm bắt tình hình và kịp thời chấn chỉnh những sai phạm có thể xảy ra. Trong đợt ra quân này, Công an huyện Lệ Thủy đã bắt giữ, xử lý một trường hợp khai thác cát sạn trái phép trên địa bàn.

Nguyễn Hoàng