.

8 năm 6 tháng tù cho kẻ giết hại cô giáo ở Ngư Thủy Bắc

Thứ Bảy, 29/08/2015, 16:27 [GMT+7]
(QBĐT) -  Ngày 28-8, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Võ Văn Hoành (SN 1991, thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy) về tội “Giết người”.
Võ Văn Hoành trước vành móng ngựa
Võ Văn Hoành trước vành móng ngựa.
Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 2-3-2015, Võ Văn Hoành đang ở nhà thì nhận được điện thoại của chị Nguyễn Thị Minh Huế, giáo viên Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc mời đến khu nội trú của giáo viên trong khuôn viên trường thuộc thôn Tân Hải, Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy chơi. Võ Văn Hoành đến chơi ngồi uống bia, rượu cùng chị Huế, chị Trần Thị Huệ và anh Võ Danh Tung.
 
Sau đó, vì có hẹn, Võ Văn Hoành xin phép về trước. Khoảng 1 tiếng rưỡi sau, Hoành quay lại, nhưng chị Huế không cho vào phòng và đẩy ra ngoài. Hoành dùng tay tát chị Huế 1 cái, chị Huế tát lại, hai người tiếp tục lời qua tiếng lại mặc anh Tung can ngăn. Khi bị chị Huế đẩy ra khỏi cửa, Hoành dùng tay đánh liên tiếp 4 cái vào đầu, mặt chị Huế. Mọi người can ngăn, bảo vệ trường yêu cầu Hoành ra khỏi khu vực trường.
 
Chị Huế tiếp tục giằng co, đánh đuổi Hoành. Đến sân cỏ cách dãy phòng nội trú 20m, Hoành dùng tay phải đánh 2 cái vào đầu chị Huế làm chị cúi người xuống, Hoành tiếp tục đấm 1 cái về phía trước trúng ngực chị Huế, làm chị bất tỉnh rồi Hoành bỏ về nhà.
 
Chị Huế được mọi người sơ cứu, khi trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy thì tử vong. Theo kết luận của giám định pháp y, nguyên nhân tử vong của chị Nguyễn Thị Minh Huế là tụ máu diện rộng giữa mạng nhện và màng mềm, chấn thương bụng kín.
 
Hội đồng xét xử quyết định xử phạt Võ Văn Hoành 8 năm 6 tháng tù giam về tội “Giết người”. Trước đó, gia đình bị hại yêu cầu bồi thường 242 triệu đồng, gia đình bị cáo đã bồi thường 220 triệu đồng. Cho nên, Tòa không yêu cầu bị cáo bồi thường về mặt dân sự.
 
D.C.H