.

Lãnh án vì thuê xe rồi mang đi cầm đồ

Thứ Năm, 30/07/2015, 16:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 30-7, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Đoàn Thị Nhàn (SN 1976, đăng ký hộ khẩu thường trú ở thôn Vĩnh Lộc, xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn) và Nguyễn Thái Lệ (SN 1975, ở tổ dân phố 4, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Đoàn Thị Nhàn và Nguyễn Thái Lệ trước vành móng ngựa.
Đoàn Thị Nhàn và Nguyễn Thái Lệ trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 4 và 5-2014, để có tiền tiêu xài, Nguyễn Thái Lệ và Đoàn Thị Nhàn đã bàn bạc với nhau thuê 6 xe ô tô tự lái (tổng giá trị 1.350 triệu đồng) mang đi cầm đồ lấy 770 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn Thị Nhàn còn tự mình thuê 8 chiếc xe mô tô (tổng giá trị 217 triệu đồng) đem cầm cố lấy 152 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, khi thực hiện các hợp đồng thuê xe ô tô, Nhàn đã tự giới thiệu mình làm cho Công ty đa ngành nghề ở TP. Hồ Chí Minh có chi nhánh tại TP. Đồng Hới, cần thuê xe để chở đoàn đi kiểm tra, đi làm việc, đi du lịch hoặc đưa "sếp" đi công tác. Sau khi thuê được xe ô tô, Nhàn cùng Lệ mang đi cầm cố hoặc giao cho Lệ mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 đối tượng nói trên đã thực hiện hành vi làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô để cầm cố tài sản.

Với những hành vi nêu trên, Hội đồng xét xử quyết định xử phạt Đoàn Thị Nhàn 15 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 9 tháng tù giam về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”; Nguyễn Thái Lệ bị xử phạt 14 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Ngoài ra, 2 đối tượng này phải bồi thường cho các bị hại 770 triệu đồng.

D.C.H